Thực hiện đăng ký xe mô tô ở cấp xã: Dễ kiểm soát phương tiện từ cơ sở

GD&TĐ - Việc phân cấp đăng ký xe mô tô tại 183 xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội không chỉ hướng tới chính phủ điện tử mà còn tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Khắc phục khó khăn

Là 1 trong 5 xã của huyện Phúc Thọ thực hiện đăng ký phương tiện mô tô cho người dân từ ngày 21/5 tới đây, Trung tá Phạm Anh Tuấn - Trưởng Công an xã Tam Hiệp cho biết, đơn vị đã sẵn sàng các điều kiện phục vụ nhân dân.

“Công an xã được Công an huyện tập huấn cũng như bổ sung, trang bị đủ điều kiện để đăng ký xe cho người dân. Đơn vị có thông báo về đăng ký xe mô tô, xe máy điện, xe gắn máy đến tất cả người dân trên địa bàn xã, cũng như thông tin hướng dẫn đăng ký...”, Trung tá Tuấn thông tin.

Theo Trung tá Tuấn, khó khăn lớn nhất là điều kiện diện tích, cơ sở vật chất tại đơn vị cấp xã. “Cơ bản trụ sở Công an xã thường sinh hoạt chung trụ sở với Đảng ủy, HĐND, UBND xã. Tuy nhiên, khó khăn đều được khắc phục để đảm bảo đến 21/5 thực hiện theo đúng quy định của thành phố...”, Trung tá Tuấn chia sẻ.

Tại Công an huyện Hoài Đức và các xã (La Phù, An Thượng…) là một trong những điểm sẽ thực hiện đăng ký phương tiện là mô tô cho người dân từ ngày 21/5 tới, công tác chuẩn bị đã hoàn thành.

Trung tá Đỗ Trường Quân - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (Công an huyện Hoài Đức) cho biết, cán bộ đã được tập huấn việc tra cứu, kết nối với hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia trong việc đăng ký phương tiện.

Ngoài ra, Công an huyện cũng đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại và xây dựng trụ sở tiếp dân khang trang, thân thiện. Tại khu vực làm hồ sơ đều in sẵn biểu mẫu và có cán bộ ứng trực để sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Với Thiếu tá Nguyễn Văn Việt - Trưởng Công an xã An Thượng (huyện Hoài Đức) thì cho biết, mặc dù trụ sở công an xã còn chật chội, trang thiết bị chưa đầy đủ nhưng riêng khu vực tiếp dân đã được bố trí làm mới nội thất khang trang.

“Cán bộ cảnh sát khu vực, quản lý hành chính sẽ kiêm luôn nhiệm vụ đăng ký phương tiện vào giờ hành chính, nhiệm vụ quản lý khu vực sẽ tranh thủ làm sau giờ tan ca...”, Thiếu tá Việt chia sẻ.

Tương tự ông Nguyễn Hữu Khoa, Chủ tịch UBND xã La Phù (huyện Hoài Đức) cho biết thêm, trụ sở công an xã đang được xây mới, để đáp ứng nhiệm vụ mới này của công an xã.

“Chính quyền địa phương hết sức hỗ trợ, dành hẳn một dãy phòng thuộc hội trường UBND xã để đón tiếp người dân và bảo đảm lực lượng công an cơ sở làm việc trong điều kiện tốt nhất...”, ông Khoa thông tin.

Công an huyện Hoài Đức và các điểm Công an xã đã sẵn sàng thực hiện đăng ký xe máy cho người dân trên địa bàn huyện từ 21/5.
Công an huyện Hoài Đức và các điểm Công an xã đã sẵn sàng thực hiện đăng ký xe máy cho người dân trên địa bàn huyện từ 21/5.

Thuận lợi cho người dân

Anh Nguyễn Tuyển Thủy - ở xã Yên Bài (huyện Ba Vì) bày tỏ, sẽ thuận tiện cho việc đăng ký xe máy từ 21/5 khi đến xã lân cận của Yên Bài.

“Nếu như trước đây, người dân Yên Bài muốn đăng ký phương tiện xe máy phải lên trụ sở Công an huyện Ba Vì, còn đối với ô tô phải lên các điểm của Phòng CSGT Hà Nội nhưng nay xe máy có thể ra các xã lân cận như: Vân Hòa, Tản Lĩnh... để đăng ký…”, anh Thủy chia sẻ.

Thông tin với báo chí, Thiếu tá Trần Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị cùng lực lượng CSGT của 18 huyện, thị xã đã chuẩn bị xong các điều kiện, sẵn sàng triển khai việc phân cấp đăng ký xe máy tại 183 xã, thị trấn trên toàn thành phố từ ngày 21/5.

Theo Thiếu tá Trần Tuấn Anh, có người dân ở các huyện xa, cách điểm đăng ký của Phòng CSGT tới 50 - 60km. Do vậy, việc phân cấp đăng ký phương tiện xuống cấp huyện, thị xã, xã, thị trấn giúp người dân đi lại thuận tiện, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Thiếu tá Trần Anh Tuấn cũng cho biết, việc triển khai phân cấp đăng ký ô tô, mô tô, xe máy, xe máy điện xuống cấp huyện, thị xã, xã, thị trấn không chỉ hướng tới Chính phủ điện tử trong tương lai, mà còn nhằm tháo gỡ những khó khăn cho người dân.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội có Quyết định số 2959 về việc phân công, phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô trong Công an thành phố. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5.

Theo nội dung của quyết định, Công an quận đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện). Bên cạnh đó là các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình.

Công an các huyện, thị xã làm đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, máy kéo, rơ-moóc, sơ-mi-rơ-moóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại huyện, thị xã.

Công an 183 xã, thị trấn đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình.

Đồng thời, tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.