Thúc đẩy xây dựng thị trường lao động hiện đại

Thúc đẩy xây dựng thị trường lao động hiện đại

Cuộc gặp gỡ nhằm cung cấp những nội dung căn cơ, cốt lõi trong lĩnh vực quản lý việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và định hướng truyền thông về các chính sách hỗ trợ của nhà nước đến với đông đảo người dân trong thời gian tới.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Cục Việc làm đã cùng phóng viên các cơ quan báo chí đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp, hình thức tổ chức truyền thông, kết nối thị trường lao động, phục vụ hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới. Các nhiệm vụ trọng tâm về lao động – việc trong năm 2020 bao gồm việc xây dựng các đề án như:

Đề án “Dự báo cung – cầu lao động”, nhằm cung cấp kịp thời kết quả dự báo cung cầu lao động, phục vụ xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội, phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Kết quả dự báo cung – cầu lao động là cơ sở để các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh, điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động…

Đề án “Hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030”, đưa ra quan điểm, mục tiêu phát triển thị trường lao động và các giải pháp nhằm từng bước tạo lập đồng bộ, liên thông các yếu tố thị trường lao động cả về quy mô, chất lượng và cơ cấu ngành nghề; Định hướng phát triển thị trường lao động tiệm cận trạng thái tối ưu trong tương lai.

Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp”, trong đó tập trung về tổ chức bộ máy và nhân sự, cơ chế tài chính tinh gọn, đưa chính sách này trở thành công cụ quản trị thị trường lao động…

Trao đổi thông tin với báo chí, ông Vũ Trọng Bình – Cục trưởng Cục Việc làm chia sẻ: Phát triển nguồn nhân lực là một trong ba đột phá Chiến lược phát triển kinh tế của nước ta. Trong đó, đặc biệt là xây dựng một thị trường lao động hiện đại định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự hoạt động đúng với cơ chế thị trường là một vấn đề còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Phải định hình được một khung thể chế để vận hành thị trường lao động hiện đại đồng bộ và hội nhập quốc tế là một yêu cầu được đặt ra. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Cục Việc làm trong năm 2020.

Thông qua báo chí truyền thông, Cục Việc làm mong muốn chuyển tải những nội dung cơ bản của đề án, tạo sự đồng thuận xã hội, cùng tham gia vào quá trình xây dựng đề án.

Kịp thời nắm bắt những phản ánh nguyện vọng của nhân dân, để nhanh chóng sửa đổi, bổ sung những chính sách về lao động, việc làm, đưa những chính sách này thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân, và sự kỳ vọng của Đảng và Nhà nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.