Đó là chia sẻ đáng chú ý tại Lễ Tổng kết Chương trình hành động vì Không khí sạch và Tương lai bền vững, hưởng ứng Ngày Quốc tế Không khí sạch vì bầu trời xanh 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức
Sự kiện tổng kết hơn 6 tháng triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục có sự tham gia của trẻ em, thanh thiếu niên trong các vấn đề về chất lượng không khí, môi trường và biến đổi khí hậu.
Trong đó, Cuộc thi “Sáng tạo trẻ - Hành động vì bầu không khí trong lành” và Thử thách sáng tạo “Em kể chuyện không khí” đã thu hút sự quan tâm, tham gia của gần 1 triệu người.
Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Vũ Minh Việt, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường bày tỏ bảo vệ bầu không khí và ứng phó với biến đổi khí hậu là hai nhiệm vụ có quan hệ chặt chẽ. Những hành động giảm phát thải, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả, lựa chọn lối sống xanh không chỉ giúp cải thiện chất lượng không khí mà còn góp phần bảo vệ khí hậu và sức khỏe cộng đồng.
“Chương trình hôm nay là minh chứng cụ thể cho thấy: Khi trẻ em và thanh niên được cung cấp kiến thức, được trao cơ hội và được lắng nghe, các em có thể chủ động phát hiện vấn đề, kể những câu chuyện của chính mình và đề xuất các sáng kiến thiết thực cho môi trường”, ông Việt khẳng định.
Theo UNICEF tại Việt Nam, ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu đang là những thách thức có tác động sâu rộng tới kinh tế, sức khỏe và đời sống. Trẻ em và thanh thiếu niên không phải là tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường, nhưng lại là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các rủi ro môi trường nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng.
Ông Lý Phát Việt Linh, Chuyên gia Chương trình Biến đổi khí hậu, Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Ứng phó khẩn cấp chia sẻ: “Với UNICEF Việt Nam, chương trình hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường là một phần trong nỗ lực nhằm thúc đẩy quyền được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh của mọi trẻ em, đồng thời tạo điều kiện để trẻ em và thanh niên được tham gia, được lắng nghe và được đóng góp vào các giải pháp cho tương lai của chính mình”.
Kết quả của chương trình đóng góp trực tiếp vào Kết quả đầu ra 2 của Khuôn khổ Hợp tác Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UN SDCF) về xây dựng môi trường an toàn, sạch hơn và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, đồng thời phù hợp với Kết quả đầu ra 1 của Chương trình quốc gia UNICEF (CPD) về bảo đảm trẻ em, trẻ vị thành niên được sống trong môi trường xanh, an toàn và có kỹ năng thực hành các thói quen lành mạnh.
Những kết quả này khẳng định vai trò của các sáng kiến truyền thông và giáo dục có sự tham gia của trẻ em, thanh niên trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy năng lực hành động vì môi trường xanh hơn, an toàn hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn trước biến đổi khí hậu.