Thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục từ xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xây dựng nông thôn mới tạo nền tảng phát triển giáo dục vững mạnh, chất lượng.

Xây dựng nông thôn mới là nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục.
Xây dựng nông thôn mới là nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục.

Nội lực của nông thôn mới

Xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu có trên 95% là người theo đạo Công giáo. Số doanh nghiệp trên địa bàn hiện duy trì 18 doanh nghiệp với lao động làm việc cho khối doanh nghiệp đạt trên 1.150 lao động. Số cơ sở kinh tế cá thể sản xuất kinh doanh trên là 350 cơ sở với lao động làm việc trong các cơ sở kinh tế trên 1.250 lao động. Số hộ lao động kinh tế cá thể nông nghiệp, thủy sản còn 1.200 hộ. Diện tích trồng lúa là 225,2 ha. Hải Xuân đang tập trung Chỉ đạo các xóm tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí xóm Nông thôn mới kiểu mẫu, tạo đà cho phát triển giáo dục vững chắc, chất lượng.

Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội của xã với đích đến là nông thôn mới nâng cao, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Xuân đã quyết tâm đạt được những mục đích đề ra. Trong đó phát triển giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng cùng với phát triển kinh tế.

Toàn xã có 1 trường THCS, 1 trường Mầm Non, 1 trường Tiểu học và 1 Trung tâm học tập cộng đồng. Tới thời điểm hiện tại cấp Tiểu học và THCS đều đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Đến với Hải Xuân hôm nay, có thể thấy được sự đổi thay của một vùng quê nông thôn mới Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.

Nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường.

Nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường.

Để hiện thực hóa điều này, bà Đỗ Thị Tuyết Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Xuân cho biết: Nhờ sự chung tay góp sức của các cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của người dân, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các nhà trường được chúng tôi đã đầu tư nâng cấp khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị dạy học được bổ sung đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ II, để con em nhân dân xã có điều kiện học tập trong môi trường tốt nhất.

Tạo đà cho giáo dục vươn cao

NGƯT Vũ Thế Hưng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hải Hậu cho biết: Đúng là có thực mới vực được đạo. Hải Xuân chưa giàu, nhưng đảng bộ, chính quyền và người dân trong xã lại giàu lòng lo cho giáo dục. Quyết tâm xây dựng nông thôn mới đã tạo đà cho phát triển giáo dục. Các thầy cô giáo luôn cố gắng trong công tác giáo dục học sinh, nhiệt tình hăng say, tâm huyết với nghề và tận tụy vì sự nghiệp trồng người. Đặc biệt, trong ngày khai giảng năm học mới, Trường THCS Hải Xuân đã được đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Đây là minh chứng cho việc nâng cao chất lượng giáo dục với xây dựng nông thôn mới.

Niềm vui của học sinh trong lễ khai giảng ở Trường chuẩn Quốc gia mức độ II, xã nông thôn mới nâng cao Hải Xuân.

Niềm vui của học sinh trong lễ khai giảng ở Trường chuẩn Quốc gia mức độ II, xã nông thôn mới nâng cao Hải Xuân.

Tại Trường tiểu học Hải Xuân, trong lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường chuẩn quốc gia mức độ II. Các thầy cô và học sinh cùng ôn lại một năm học với sự ổn định sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19. Cô Hiệu trưởng Đinh Thị Hằng Nga cho biết: Một năm học thầy – trò với bao cung bậc cảm xúc, nhờ sự giúp sức của chính quyền, ngành GD và người dân, nhà trường đã cùng nhau nỗ lực vừa bù lấp kiến thức, vừa dạy chương trình mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đạt được những thành tích đáng rất đáng tự hào.

Chỉ tay ra cánh đồng thơm mùi lúa chín, thầy giáo Nguyễn Hải Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Hải Xuân vui vẻ cho biết: Trong niềm vui lớn của Hải Xuân có niềm vui của các thầy cô và nhà trường. Nông thôn mới đã tạo đà cho giáo dục nâng cao chất lượng. Trường THCS Hải Xuân được đánh giá nằm trong top các trường chất lượng cao của huyện Hải Hậu. Có được điều này là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương. Sự quan tâm chỉ đạo về chuyên môn của ngành giáo dục và sự ủng hộ của người dân. Trong đó vai trò của đội ngũ các thầy cô giáo, đã và đang đóng góp lớn quyết định chất và lượng dạy học triển khai Chương trình GDPT 2018.

Xác định giáo dục phải là nền tảng phát triển bền vững, các trường đã tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chuẩn bị tốt các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng trường chuẩn Quốc gia đối với từng cấp học theo mục tiêu đã đề ra. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn xã có 3 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường Tiểu học đạt Chuẩn II; THCS lần thứ 2. Chất lượng giáo dục của các trường đều có sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả vượt bậc rất đáng tự hào - Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Thị Tuyết Thanh nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ