Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ngài Matsumoto Yohei - Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản; ngài Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ông Nguyễn Hải Thanh, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế cùng đại diện một số đơn vị, vụ/cục liên quan.
Tăng cường quan hệ hợp tác hai bên
Thứ trưởng Phạm Quang Hưng bày tỏ vui mừng được gặp ngài Bộ trưởng và ngài Đại sứ Nhật Bản tại trụ sở Bộ GD&ĐT. Do đang đi công tác nước ngoài cùng lãnh đạo cấp cao, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chuyển lời chúc sức khỏe đến các Quý đại biểu Nhật Bản. Mong rằng ngài Bộ trưởng và ngài Đại sứ quan tâm và làm cầu nối để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục Việt Nam – Nhật Bản.
Đại diện Bộ GD&ĐT cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã tiếp tục dành ngân sách hỗ trợ Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực JDS cho giai đoạn 2026-2028. Bộ GD&ĐT đã nỗ lực trao đổi và làm việc với các cơ quan để xây dựng Hiệp định cấp Chính phủ về phát triển Trường Đại học Việt - Nhật tại Việt Nam. Hy vọng phía Nhật Bản cùng đẩy nhanh tiến độ để Hiệp định có thể ký kết trong thời gian sớm nhất.
Bộ GD&ĐT mong muốn phía Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ sinh viên Việt Nam học tập tại Nhật Bản và mở rộng các chương trình học bổng ngắn hạn cho công chức, giảng viên, cán bộ quản lý được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng tại Nhật Bản.
Đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ GD&ĐT mong muốn được phía Nhật Bản quan tâm và hỗ trợ đào tạo ngày càng nhiều ứng viên Việt Nam trong những ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Thứ trưởng Phạm Quang Hưng bày tỏ mong muốn phía Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ sinh viên Việt Nam học tập tại Nhật Bản; mở rộng các chương trình học bổng ngắn hạn cho công chức, giảng viên, cán bộ quản lý được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng tại Nhật Bản.
Dự kiến trong tháng 10/2026, Bộ GD&ĐT Việt Nam sẽ tổ chức đoàn đi công tác của 1 Thứ trưởng dự Hội nghị Hiệu trưởng các trường Đại học Việt Nam – Nhật Bản và có phiên làm việc song phương giữa hai bên.
Chia sẻ tại cuộc tiếp, ngài Matsumoto Yohei - Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng đối với Nhật Bản, trong đó nền tảng là sự kết nối giữa con người với con người.
Theo khảo sát mới nhất, hiện nay có khoảng 43.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Nhật Bản và có gần 2.300 sinh viên Nhật Bản đang du học tại Việt Nam. Về giao lưu hợp tác giữa các trường đại học ở hai quốc gia, tính đến năm 2023 có khoảng 1.800 biên bản ghi nhớ hợp tác; so với 10 năm trước thì con số này đã tăng lên 3 lần.
Ngài Matsumoto Yohei cũng thông tin, vào tháng 4/2025, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đã ký biên bản ghi nhớ với Bộ GD&ĐT Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn cũng như đào tạo nguồn nhân lực thế hệ tiếp theo. Dự kiến trong tháng 9, Nhật Bản sẽ tiến hành hội thảo chuyên đề về bán dẫn với sự tham gia của nhiều chuyên gia.
Trao công hàm về học bổng
Trong khuôn khổ cuộc tiếp, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng và ngài Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã trao Công hàm về Học bổng Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (JDS) năm tài khóa 2026 dưới sự chứng kiến của ngài Matsumoto Yohei - Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản.
Nhấn mạnh đây là một chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cho hay, Chương trình JDS là một trong những minh chứng sinh động cho sự hợp tác hiệu quả trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Nhật Bản.
Theo số liệu từ Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT), từ năm 2000 đến nay, trên 700 học viên Việt Nam được đào tạo tại Nhật Bản theo chương trình JDS. Họ không chỉ được tiếp cận với tri thức, công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến, mà còn có cơ hội hiểu sâu hơn về đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản.
Sau khi trở về Việt Nam, nhiều học viên đã và đang phát huy kiến thức, kinh nghiệm được tích lũy, đóng góp tích cực vào quá trình hoạch định và thực hiện chính sách, cũng như vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Bộ GD&ĐT đánh giá cao ý nghĩa của chương trình học bổng JDS trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, tư duy quốc tế và khả năng đáp ứng những yêu cầu mới của quá trình phát triển. Đồng thời tin tưởng rằng, các học viên JDS sẽ tiếp tục là những cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.