Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Belarus

GD&TĐ - Chiều 31/3, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Giáo dục Cộng hòa Belarus và Tham tán Công sứ Đại sứ quán Belarus tại Hà Nội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, ngài Alexander Bakhanovich cùng các thành viên hai bên chụp ảnh lưu niệm.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, ngài Alexander Bakhanovich cùng các thành viên hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua ngài Alexander Bakhanovich, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Giáo dục Cộng hòa Belarus, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cảm ơn những sự hỗ trợ và hợp tác quý báu của Belarus dành cho Việt Nam, trong đó có giáo dục đào tạo.

Mối quan hệ đó được thể hiện thông qua Hiệp định hợp tác giáo dục ngày 16/6/2023 giữa hai Chính phủ. Hằng năm, hai nước trao đổi tương đương 20 suất học bổng ở các trình độ đại học trở lên.

Nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Belarus tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp, phù hợp với tiềm năng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc hy vọng thời gian tới hai nước sẽ nâng tầm quan hệ lên tầng cao mới, thông qua việc tổ chức diễn đàn các trường đại học Việt Nam - Belarus, từ đó kết nối mạng lưới các trường đại học, nhằm chia sẻ hợp tác và phát triển giáo dục.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc mong muốn hai bên sớm thúc đẩy để thống nhất kế hoạch đàm phán, xây dựng dự thảo Nghị định bổ sung cho Hiệp định năm 2023 đã ký. Phía Belarus quan tâm thúc đẩy để cử công dân sang Việt Nam học tập, thực tập, nghiên cứu theo diện Hiệp định.

Đồng thời, tăng cường trao đổi đoàn công tác ở các cấp để cập nhật, trao đổi thông tin, cũng như tình hình thực hiện triển khai hợp tác, từ đó kịp thời có giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước quan tâm.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Giáo dục Cộng hòa Belarus - ngài Alexander Bakhanovich thống nhất với quan điểm thúc đẩy hợp tác từ phía Việt Nam và hy vọng mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước ngày càng phát triển hơn nữa. Belarus hiện đã có 4 sinh viên sẵn sàng sang học tập tại Việt Nam trong năm nay. Phía Belarus cũng đã sẵn sàng cho việc tổ chức diễn đàn các trường đại học và mong muốn Việt Nam tham dự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khi các vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận, công chúng thường đổ trách nhiệm chính lên các trường học và giáo viên. Ảnh: Singapore Women’s Weekly

Tìm 'gốc rễ' của bạo lực học đường

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, bắt nạt hiếm khi xuất phát từ sự cố đơn lẻ mà thường gắn liền với trải nghiệm sống, môi trường xã hội và sức khỏe tinh thần của trẻ.

Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (UED) có nhiều đề tài nghiên cứu và sáng chế, giải pháp có giá trị.

Đoàn kết - trách nhiệm - sáng tạo

GD&TĐ - Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt – 50 năm kết nối và phát triển của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED).