Chiều 23/6, Học viện Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Đến dự có bà Tạ Thị Thanh Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, giảng viên, sinh viên của Học viện.
Phát biểu khai mạc, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nhấn mạnh, giai đoạn 2020-2025 có nhiều thách thức nhưng cũng rất đáng tự hào với những dấu ấn nổi bật của nhà trường. Phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực to lớn thúc đẩy các tập thể/cá nhân không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến như các thầy cô giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý cho đến các em sinh viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và niềm tự hào của những người làm việc và học tập tại Học viện Tài chính.
Đây là dịp để chúng ta biểu dương, tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu phong trào thi đua yêu nước của Học viện; rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn các hoạt động trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện Tài chính phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng, đạt chuẩn khu vực và quốc tế.


Là ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính - em Nguyễn Lan Anh chia sẻ về chủ đề "Phong trào Sinh viên 5 Tốt thúc đẩy học tập và rèn luyện trong đoàn viên, sinh viên”. Trong đó tập trung vào kết quả triển khai ở giai đoạn 2020 – 2025 và sự lan tỏa, ứng dụng thực tiễn trong sinh viên của phong trào.
Theo đó, phong trào "Sinh viên 5 Tốt" được triển khai với mục tiêu tạo ra sinh viên xuất sắc không chỉ về học thuật mà còn vững vàng về đạo đức, sẵn sàng đóng góp cho xã hội và hội nhập quốc tế. Phong trào “Sinh viên 5 Tốt” được xác định dựa trên 5 tiêu chí cụ thể gồm: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt, Hội nhập tốt.

Điểm nổi bật ở giai đoạn 2020-2025 về công tác tuyên truyền, triển khai phong trào “Sinh viên 5 Tốt” là việc ứng dụng chuyển đổi số, tận dụng không gian mạng được đẩy mạnh, triển khai quyết liệt trên nhiều nền tảng số và bước đầu đem lại hiệu quả tốt, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, giúp sinh viên nhanh chóng tiếp cận, thích nghi với công nghệ.
"Chúng em được tham gia nhiều chương trình, hoạt động bổ ích nhằm nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế và rèn luyện kỹ năng với hình thức đa dạng. Ngoài ra, các tọa đàm, hội thảo về kinh tế số, chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế là cơ hội để sinh viên tiếp cận với các vấn đề toàn cầu dưới góc nhìn chuyên môn và thực tiễn", Nguyễn Lan Anh bày tỏ.