Thúc đẩy đối ngoại truyền thông và giáo dục ngôn ngữ trong đại học

GD&TĐ - Hội thảo quốc tế với chủ đề Đối ngoại - Truyền thông - Giáo dục ngôn ngữ trong kỷ nguyên hội nhập có 20 trường ĐH, viện nghiên cứu tham gia.

Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên trong nước, quốc tế.
Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên trong nước, quốc tế.

Ngày 12/5, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Đại học Liên bang Viễn Đông (Liên bang Nga) khai mạc Hội thảo Quốc tế năm 2026 về Đối ngoại, Truyền thông và Giáo dục ngôn ngữ trong kỷ nguyên hội nhập (FACLE 2026).

Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nhà quản lý trong nước và quốc tế.

Với chủ đề: “Chính sách đối ngoại và văn hóa của Việt Nam: Từ hội nhập khu vực đến định hình vai trò toàn cầu trong thế kỷ XXI”, hội thảo nhận được 115 bài tham luận từ hơn 20 trường đại học, viện nghiên cứu và cơ quan trong nước, quốc tế. Nội dung tập trung nhiều vấn đề mang tính thời sự như: chính sách đối ngoại, ngoại giao văn hóa, truyền thông quốc tế, đào tạo ngoại ngữ trong kỷ nguyên số và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

pgsts-nguyen-van-long.jpg
PGS.TS Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng Trường
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng cho biết, Hội thảo góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, lan tỏa giá trị học thuật thiết thực và vào sự phát triển của giáo dục, truyền thông, quan hệ quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là quan hệ ngoại giao với Liên bang Nga trong thời gian tới.

Tại phiên toàn thể, nhiều diễn giả quốc tế đã trình bày các tham luận chuyên sâu về quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong bối cảnh mới như: Quan hệ Nga - Việt trong thời kỳ mới (Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng, bà Maria Georgievna Mizonova); Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong kỷ nguyên phát triển mới: Vai trò then chốt của ngoại giao văn hóa và hợp tác khoa học - công nghệ (PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược kinh tế); Tính bền vững chiến lược trong hợp tác giáo dục Nga - Việt (TS Shevchenko Yaroslav, Giám đốc Ban Phát triển Hợp tác quốc tế, Đại học Liên bang Viễn Đông); Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga: Thành tựu và triển vọng (TS Nguyễn Võ Huyền Dung, Trưởng khoa, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ).

hoi-thao-ngoai-ngu.jpg
Các phiên thảo luận của FACLE 2026 .

Tại các phiên thảo luận, đại biểu tập trung trao đổi 7 nội dung chuyên đề xoay quanh văn hóa và giáo dục; quan hệ quốc tế, an ninh và chính sách; giáo dục và ngoại giao; tính bền vững trong hợp tác giáo dục, giao thoa văn hóa và giảng dạy ngôn ngữ trong bối cảnh mới.

Đánh giá cao ý nghĩa chủ đề của hội thảo, TS Yaroslav Shevchenko, Giám đốc Ban Phát triển Hợp tác Quốc tế, Đại học Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga, cho rằng, hội thảo giúp các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học quốc tế hiểu rõ hơn cách Việt Nam kết nối với thế giới đồng thời giữ gìn bản sắc và tầm nhìn quốc gia. Đặc biệt, đối với Đại học Liên bang Viễn Đông, sự kiện là bước tiến quan trọng trong hợp tác học thuật giữa với hai trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ