Thua Uzbekistan 0-2, U23 Trung Quốc bị loại khỏi giải châu Á

Thua Uzbekistan 0-2, U23 Trung Quốc bị loại khỏi giải châu Á

Tối 12/1 trên sân sân Tinsulanon, U23 Trung Quốc bước vào lượt trận thứ 2 bảng C gặp Uzbekistan. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhà đường kim vô địch đã chiếm được thế trận trên sân và liên tục có những pha áp thành nguy hiểm.

Phút thứ 6, Alikulov đã đưa được bóng vào lưới của U23 Trung Quốc sau một tình huống đánh đầu. Tuy nhiên, trọng tài đã tham khảo VAR và từ chối bàn thắng vì anh đã nằm ở trong tư thế việt vị.

Wei Zhen phạm lỗi với một cầu thủ của đối phương trong vùng cấm địa. Đội trưởng Kobilov không mắc sai lầm nào để ghi bàn mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch. Những phút tiếp theo, Uzbekistan tiếp tục là đội bóng kiểm soát thế trận. Lần lượt Ganiev và Yakhshiboev bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn. Tưởng chừng hiệp một trận đấu khép lại với tỷ số hòa thì Uzbekistan được hưởng một quả đá phạt 11 m ở phút 45+2.

Sang hiệp 2, Uzbekistan tiếp tục là đội cầm bóng nhiều hơn. Sau những phút đầu bỏ lỡ cơ hội, Uzbekistan được hưởng thêm một quả đá phạt 11 m sau khi VAR xác nhận một cầu thủ Trung Quốc chạm tay vào bóng trung vùng cấm. Tuy nhiên lần này, thủ thành Chen Wei đã cản phá thành công cú đá của Kobilov.

Những phút tiếp theo chứng kiến các pha ăn miếng trả miếng của cầu thủ 2 bên. Tuy nhiên, các chân sút của U23 Trung Quốc tỏ ra kém hiệu quả trước hàng thủ chắc chắn của đối phương. Chiều ngược lại, nhà đương kim vô địch có thêm bàn thắng ở phút 80 nhờ pha chớp cơ hội củ Tukhtasinov.

Khoảng 10 phút cuối trận, U23 Trung Quốc tràn lên tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Sau 90 phút thi đấu, thầy trò HLV Hao Wei nhận thất bại với tỷ số 0-2 và bị loại khỏi giải sớm trước một lượt trận.

Thua Uzbekistan 0-2, U23 Trung Quoc bi loai khoi giai chau A hinh anh 2 EOFxVxqU4AAWjYP.jpg

Cục diện bảng C sau 2 lượt trận. Ảnh:AFC.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Phát huy học liệu số

GD&TĐ - Bám sát yêu cầu phát triển của giáo dục trong kỷ nguyên số, thời gian qua, Bộ GD&ĐT từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tạo nền tảng pháp lý đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) trong giờ thực hành môn Vật lý. Ảnh minh họa: INT

Giáo dục và đào tạo: Trụ cột phát triển trong kỷ nguyên mới

GD&TĐ - Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, nhiều ý kiến chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, coi phát triển con người và tri thức là nền tảng để Việt Nam bứt phá, hội nhập và phát triển bền vững đến năm 2045.