Thừa Thiên - Huế triển khai phòng, chống lừa đảo qua mạng

GD&TĐ - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triển khai các biện pháp phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt một người vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Đại Dương)
Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt một người vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Đại Dương)

Ngày 27/8, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội… tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Các hình thức lừa đảo qua mạng có chiều hướng tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, như: Đăng tin giả mạo tuyển cộng tác viên làm việc online; giả danh cơ quan chức năng; kêu gọi đầu tư online siêu lợi nhuận; chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội; chiếm quyền sử dụng sim số...

Do đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu việc tuyên truyền tập trung trên nhiều hình thức trực quan, dễ tiếp cận như: Phát tờ rơi; panô, áp phích; hướng dẫn người dân chủ động xác minh, kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch, chuyển tiền; không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ dưới bất cứ hình thức nào.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra công tác quản lý sim số của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông; đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, internet không cung cấp dịch vụ có nội dung lừa đảo, nghi vấn lừa đảo hoặc có thể bị lợi dụng để lừa đảo

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, Sở Công Thương, tăng cường thanh tra, xử lý các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân có hành vi huy động vốn, đầu tư trái phép, đòi tiền qua trung gian, quảng cáo mua bán hàng hóa, dịch vụ mua hộ hàng hóa…

Sở GD&ĐT, Đại học Huế, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học dạy nghề, phổ biến đến học sinh, sinh viên nắm các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo qua mạng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.