Thừa Thiên - Huế: Nhiều cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con

GD&TĐ - Dù đã được tuyên truyền từ trước đó rất lâu, nhưng trong sáng 10/4 tại nhiều trường tiểu học và THCS tại Huế vẫn còn trình trạng phụ huynh đưa con em đến trường nhưng không đội mũ bảo hiểm (MBH). 

Thừa Thiên - Huế: Nhiều cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con
Lý do được đưa ra hầu hết là người vi phạm… không biết quy định hoặc vội… nên quên. Ngay từ 6 giờ sáng, các tổ công tác CSGT công an TP Huế đã có mặt tại nhiều điểm giao thông để thực hiện công tác xử phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em. 

Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm trường Tiểu học Lý Thường Kiệt ở đường Bà Triệu chỉ trong vòng hơn 30 phút phóng viên đã phát hiện hơn 10 trường hợp phụ huynh chở con đi học nhưng không mang MBH. 

Tại trường Tiểu Học Lê Lợi ở đường Nguyễn Tri Phương trong hơn 1 giờ theo dõi xử lý vi phạm, CSGT Công an TP Huế đã xử phạt 5 trường hợp học sinh được bố mẹ đưa đến trường nhưng không đội MBH. 

Có mặt tại cổng trường Lê Lợi từ sáng sớm chúng tôi nhận thấy anh P. V. T - Cha của cháu P.V.T.A - tỏ ra bối rối khi bị Cảnh sát Giao thông yêu cầu dừng xe. 

Anh H cho hay: “Sáng nay do vội nên quên không đội mũ bảo hiểm cho cháu. Đến khi được các anh CSGT nhắc nhở nên tui mới giật mình và cảm thấy rất xấu hổ”. Anh P.V.T hứa sẽ thực hiện nghiêm túc quy định bắt buộc đội MBH khi đưa con đến trường học.

Tại Trường Tiểu học Quang Trung trên đường Nguyễn Huệ. Phần đông phụ huynh đều chấp hành đúng quy định đội MBH cho con em mình. 

Chị Thiên Hương (ở phường Thủy Xuân) chở 2 con nhỏ đi học cho biết: “Bao giờ tôi cũng nghĩ tới độ an toàn cho con là trên hết, nên tôi luôn đội MBH cho con khi ra đường. Tôi thấy chủ trương đội MBH cho trẻ em đã được nhắc nhở từ lâu, tôi luôn ủng hộ chủ trường này”. 

Trong lúc đó anh Phạm Hữu Minh mặc dù nhà ở gần trường nhưng do “vội vàng” đưa con đi học trể giờ nên cả hai bố con khi đến cổng trường tiểu học Quang Trung đều không đội MBH. 

Thượng úy Trần Ngọc Lâm (Đội CSGT Công an TP Huế) đang xử lý ở cổng trường Quang Trung cho biết: Từ ngày 6 - 9/4 chúng tôi đã ra quân tuyên truyền nhắc nhở học sinh và các phụ huynh học sinh khi chở con đến trường phải đội MBH đúng quy cách. 

Cũng theo Thượng úy Lâm, trong sáng nay đã xử phạt 8 trường hợp phụ huynh không đội MBH cho con em khi đến trường bằng xe máy, mỗi trường hợp 150.000 đồng. Các trường hợp này đều hứa sẽ không tái phạm.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong ngày đầu ra quân, CSGT các địa phương đã xử phạt khoảng 60 trường hợp phụ huynh vi phạm không đội MBH cho con em khi đến trường.

Trong lúc đó theo nghiên cứu của y khoa thì trẻ từ 4 tuổi trở lên đã đội được MBH vì cơ cổ bắt đầu phát triển, nhưng chỉ cho trẻ đội MBH có trọng lượng nhẹ từ 600 - 800 g. 

Nếu người lớn cho trẻ đội MBH của người lớn để đối phó với công an thì trẻ có nguy cơ bị chấn thương cột sống cổ, phổ biến là gù cột sống cổ.

Chưa kể, nếu xảy ra tai nạn, đầu trẻ sẽ không được bảo vệ vì nón quá rộng sẽ văng ra ngoài. Những trẻ không đội MBH thì nguy cơ chấn thương sọ não (CTSN) gấp 5 lần so với những trẻ tuân thủ luật định như: nứt sọ, máu tụ nội sọ, vết thương sọ não. Khi trẻ đã bị CTSN nặng thì dù có phẫu thuật hay không thể phẫu thuật đều có nguy cơ để lại di chứng rất cao.

Qua tìm hiểu tại tỉnh Thừa Thiên Huế, để tạo điều kiện cho học sinh, phụ huynh chấp hành đội MBH, cùng với yêu cầu thực hiện tốt kế hoạch trên, Sở GD&ĐT cũng đề nghị các trường bố trí các địa kiểm, không gian có thể để học sinh có nơi treo, giữ MBH khi đội đến trường. Về việc xử lý các học sinh vi phạm, sau khi có thông báo từ CSGT, nhà trường đưa ra các hình thức xử lý tiếp.

Thừa Thiên - Huế: Nhiều cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con ảnh 1Thừa Thiên - Huế: Nhiều cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con ảnh 2Thừa Thiên - Huế: Nhiều cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con ảnh 3Thừa Thiên - Huế: Nhiều cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con ảnh 4Thừa Thiên - Huế: Nhiều cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con ảnh 5Thừa Thiên - Huế: Nhiều cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con ảnh 6Thừa Thiên - Huế: Nhiều cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con ảnh 7Thừa Thiên - Huế: Nhiều cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con ảnh 8Thừa Thiên - Huế: Nhiều cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con ảnh 9Thừa Thiên - Huế: Nhiều cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con ảnh 10Thừa Thiên - Huế: Nhiều cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con ảnh 11

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khuôn viên Trường Đại học Thương mại.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2026

GD&TĐ - Đối tượng và điều kiện dự tuyển bao gồm: Đã tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ ngành phù hợp; Đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định; Là tác giả của 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi hiện nay phần nào phản chiếu áp lực làm cha mẹ trong xã hội hiện đại. Ảnh minh họa: INT.

Quà 1/6: Tặng gì để con thấy được yêu thương đúng cách?

GD&TĐ - Ngày Quốc tế Thiếu nhi là dịp để cha mẹ tặng quà cho con trẻ bằng chuyến đi chơi, đồ vật hay khoảng thời gian đặc biệt bên gia đình. Và giữa vô vàn lựa chọn, điều quan trọng hơn là giúp trẻ hiểu ý nghĩa phía sau món quà: Đó không chỉ là sự đáp ứng, mà còn đem đến cảm giác được yêu thương.

Ảnh minh họa.

Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng

GD&TĐ - Bài thơ 'Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng' của tác giả Hồng Gai là một khúc đồng dao hiện đại mang âm hưởng vui tươi, trong sáng, được viết nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6.