Thừa Thiên - Huế: Mưa giông kèm lốc xoáy khiến nhiều nhà dân tốc mái

GD&TĐ - Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa xảy ra mưa giông kèm lốc xoáy đã khiến cho nhiều công trình, nhà dân bị tốc mái và 1 người chết do bị sét đánh.

Mưa dông kèm lốc xoáy khiến nhiều nhà dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế bị tốc mái.
Mưa dông kèm lốc xoáy khiến nhiều nhà dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế bị tốc mái.

Ngày 28/5, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra mưa giông kèm lốc xoáy làm ít nhất 1 người chết.

Theo đó, vào chiều ngày 27/5, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế xảy ra mưa giông kèm lốc xoay đã làm hư hại nhiều công trình, nhà dân trên địa bàn thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

Theo thống kê sơ bộ, giông lốc đã làm 17 nhà dân và trụ sở Viện KSND, Trạm Khuyến nông huyện Phong Điền bị tốc mái, 2 trụ điện bị gãy, hệ thống dây điện bị đứt.

Sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đã điều động lực lượng đến giúp người dân khắc phục thiệt hại. Điện lực Phong Điền huy động lực lượng, phương tiện để ứng phó sự cố hệ thống điện.

Trước đó, vào ngày 26/5, tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà cũng xảy ra vụ sét đánh khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Công L. (40 tuổi), trú tại tổ dân phố Phụ Ổ 1, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà.

Theo dự báo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong những ngày tới, tại các huyện, thị xã và thành phố Huế, vào buổi chiều và chiều tối thường hay xuất hiện mưa rào và giông rải rác.

Trong cơn giông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".