Thừa Thiên Huế: Kích hoạt khu cách ly 500 giường, điều trị F0 không triệu chứng

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định trưng dụng Trường Cao đẳng nghề số 23, thuộc Bộ Quốc phòng, làm khu cách ly, điều trị các ca nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng.

Quyết định trưng dụng Trường Cao đẳng nghề số 23, thuộc Bộ Quốc phòng, làm khu cách ly, điều trị các ca nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng.
Quyết định trưng dụng Trường Cao đẳng nghề số 23, thuộc Bộ Quốc phòng, làm khu cách ly, điều trị các ca nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng.

Ngày 23/8, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện nay các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh này đều đã quá tải, không thể tiếp nhận được những ca nhiễm mới.

Để giải quyết vấn đề trên, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định trưng dụng Trường Cao đẳng nghề số 23, thuộc Bộ Quốc phòng (đóng ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) làm khu cách ly, điều trị các ca nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng.

Khu cách ly tại Trường Cao đẳng nghề 23 có quy mô 500 giường.

Khu cách ly tại Trường Cao đẳng nghề 23 có quy mô 500 giường.

Nhằm giảm tải các ca F0 cho các bệnh viện dã chiến, Ban chỉ đạo tỉnh đã quyết định chuyển tất cả các F0 không có triệu chứng đang được điều trị tại các bệnh viện dã chiến về khu cách ly Trường nghề 23.

Từ đó, có thể tạo điều kiện tốt nhất cho công tác chăm sóc bệnh nhân cũ, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh viện dã chiến sẵn sàng tiếp nhận những ca F0 mới.

Để sẵn sàng kích hoạt khu cách ly, điều trị tại Trường Cao đẳng nghề số 23, theo đúng thời gian quy định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng với các lực lượng liên quan gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng với các lực lượng liên quan gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất để đón các F0.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng với các lực lượng liên quan gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất để đón các F0.

Được biết, khu cách ly tại Trường Cao đẳng nghề 23 có quy mô 500 giường.

Theo ông Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện nay thì lượng công dân trở về từ vùng dịch ngày càng nhiều và lượng xét nghiệm ra có tỉ lệ dương tính cũng nhiều.

Trong khi đó, các khu cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh tại bệnh viên Phổi – da liễu, Bệnh viện Chân Mây, Bệnh viện Đa khoa Bình Điền đã quá tải so với nhu cầu thực tế. Trước tình hình này, ngành y tế tỉnh đã đề xuất chuyển Trường Cao đẳng nghề số 23 thành nơi thu dung, chăm sóc, theo dõi những người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng.

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ điều chuyển 200 bệnh nhân Covid-19, không có triệu chứng đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh về Trường Cao đẳng nghề số 23 để theo dõi và chăm sóc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.