Thừa Thiên - Huế hoàn tất công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia

GD&TĐ - Chiều 16/5  Đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng  Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại cụm thi tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thừa Thiên - Huế hoàn tất công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc
 Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, TS. Phạm Văn Hùng – Giám đốc Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế - báo cáo: Trong các ngày 11,12 và 13/5, Sở GD&ĐT tổ chức “tổng diễn tập” kỳ thi quốc gia 2017 cho học sinh khối 12 năm học 2016 – 2017 đối với tất cả các trường học trong toàn tỉnh.

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017, Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế đã chuẩn bị 32 điểm thi. Đến nay, ngành GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra, rà soát 100% các trường được chọn làm điểm thi và lên phương án điều động nhân sự.

Sẽ có 558 phòng thi ở 32 điểm, và huy động khoảng 1.270 cán bộ coi thi, Ngoài ra Sở đã bổ sung thêm nhân sự từ Đại học Huế và Trường cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế.

Để không sai sót trong khâu in, sao đề thi, Sở GD&ĐT tăng cường trang thiết bị kỹ thuật phục vụ thi, như mua thêm máy in, máy photo cũng như dự kiến địa điểm nhân, in, bảo đảm an toàn cho bộ đề…

Đến thời điểm này Ban chỉ đạo thi THPT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã  kiểm tra 100% các địa điểm dự định tổ chức thi về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và giao thông; đồng thời đã hoàn thành phương án điều động, phân công nhân sự tại các điểm thi.

Toàn cảnh làm việc của đoàn công tác Bộ GD&ĐT với Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế 2017
 Toàn cảnh làm việc của đoàn công tác Bộ GD&ĐT với Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế 2017

Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT  Thừa Thiên - Huế đã giải tỏa được cơ bản những lo toan từ giáo viên, học sinh và phụ huynh trước những thay đổi của Bộ GD&ĐT.  

Đối với học sinh, các em còn trẻ, rất thích những thử nghiệm và tự tin kiến thức. Đối với phụ huynh, bên cạnh sự kỳ vọng của mỗi gia đình, các cuộc thi thử, kiểm tra thử mà các trường tổ chức thật sự có giá trị dự báo. Các trường đã công bố chất lượng thí sinh đến gia đình thông qua các cuộc họp phụ huynh, phiếu báo điểm và đề ra các biện pháp bổ trợ để cải thiện chất lượng kiến thức học sinh trước kỳ thi.

Ngoài ra ngành GD&ĐT Thừa Thiên - Huế đã xây dựng cả phương án dự phòng cho các sự cố bất thường có thể xảy ra như cấp cứu người bị cách ly, in sao đề...; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đảm bảo vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tại buổi làm việc
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tại buổi làm việc 

Theo đánh giá các hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện phụ huynh đều cơ bản nắm được khả năng của con em mình. Nhiều trường tổ chức các đợt thi thử, kiểm tra thử rất nghiêm ngặt. Kết quả thực sự là tấm gương phản chiếu sức học của thí sinh. Qua đó, phụ huynh sẽ cùng hỗ trợ để các em tăng tốc trước kỳ thi và sẽ không bất ngờ về kết quả thi tốt nghiệp sắp tới.

Tại buổi làm việc, đại diện các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã đóng góp nhiều ý kiến về công tác chuẩn bị thi, đặc biệt là trong công tác huy động giám thị từ các trường đại học, cao đẳng; bàn về phương án tập huấn về quy chế thi cho đội ngũ giám thị, xây dựng các phương án bảo vệ và tìm giải pháp để thuận lợi cho thí sinh, giám thị trong quá trình coi thi.

TS. Phạm Văn Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT - báo cáo về phương án thi THPT Quốc gia tại Huế với đoàn công tác Bộ GD&ĐT
TS. Phạm Văn Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT - báo cáo về phương án thi THPT Quốc gia tại Huế với đoàn công tác Bộ GD&ĐT 

Phát biểu tại buổi làm việc,  Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao công tác chuẩn bị ôn tập, công tác tổ chức chuẩn bị cho kỳ thi, sự phối hợp giữa Sở GD&ĐT với các trường ĐH, CĐ, nhằm đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho kỳ thi cả về nhân lực và vật lực.

Tuy nhiên, vì tính quan trọng của kỳ thi THPT Quốc gia, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tổ chức thi không được chủ quan, lơ là. Đặc biệt là công tác sao in, bảo mật, vận chuyển đề thi phải chặt chẽ, đúng quy trình. Việc bố trí 32 điểm thi như thế là rất thuận lợi cho các thí sinh dự thi THPT Quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa lưu ý Ban chỉ đạo kỳ thi THPT tại Thừa Thiên - Huế cần nghiên cứu thật kỹ khâu in, sao đề thi và công tác an ninh tại điểm thi.

Đặc biệt hiện nay rất nhiều học sinh sử dụng công nghệ cao trong phòng thi do đó cần trang bị thật kỹ cho giáo viên coi thi những nghiệp vụ để phát hiện, xử lý; lưu ý ngành GD&ĐT không kết hợp với các công ty viễn thông làm dịch vụ tra cứu điểm thi. 

"Mục đích cuối cùng đạt được đó là làm sao tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho tất cả thí sinh tham dự THPT quốc gia 2017" - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Truyện tranh là một thể loại văn học mạnh mẽ và hữu ích để phát triển khả năng hiểu cũng như phân tích văn học của học sinh. (Ảnh: ITN).

Trẻ đọc truyện tranh có tốt không?

GD&TĐ - Truyện tranh có một sức hấp dẫn khó cưỡng đối với trẻ em lẫn người lớn. Ngoài việc mang lại tiếng cười sảng khoái, giải tỏa căng thẳng...