Thừa Thiên - Huế cảnh báo tái diễn mưa lũ diện rộng cuối tuần

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh Thừa Thiên - Huế dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng kể từ 24 đến 27/11.

Các hồ chứa nước, thủy điện tại Thừa Thiên - Huế nhận lệnh chủ động vận hành đưa mực nước hồ về mức nước trước lũ theo quy trình được phê duyệt trước 19h ngày 24/11. (Ảnh: Đ.D)
Các hồ chứa nước, thủy điện tại Thừa Thiên - Huế nhận lệnh chủ động vận hành đưa mực nước hồ về mức nước trước lũ theo quy trình được phê duyệt trước 19h ngày 24/11. (Ảnh: Đ.D)

Chiều 21/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị vừa phát công điện khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, không khí lạnh, gió mạnh trên biển xảy ra từ 24 đến 27/11.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn địa phương, từ 25/11, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh di chuyển xuống phía Nam nước ta, ảnh hưởng đến Thừa Thiên - Huế, trời chuyển lạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao, từ 24 đến 27/11, trên đất liền tỉnh này có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông.

Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 500mm.

Riêng vùng Phú Lộc, Nam Đông có lượng mưa cao hơn, khả năng đạt 300-500mm, có nơi trên 800mm; gây ngập lụt diện rộng cho khu vực đồng bằng, các vùng thấp trũng.

Chỉ mới chưa đầy một tuần, tại Thừa Thiên - Huế vừa có lũ lụt lớn, nhiều nơi lượng mưa đo được đạt trên 1.000mm, khiến nhiều vùng bị ngập sâu.

Đây là trận lũ lụt được đánh giá lớn nhất trong vòng 10 năm qua tại tỉnh này, khiến 85% tuyến đường của 36 phường, xã của TP Huế và nhiều huyện, thị xã bị ngập sâu trong nước từ tối 13 đến 16/11.

Trận lũ giữa tháng 11 vừa qua đã vượt qua mốc ngập lụt tháng 10/2020 và mức nước lũ chỉ còn kém trận lũ lịch sử năm 1999.

Nhiều xe ô tô bị ngập nước trong trận lũ từ 13-16/11.

Nhiều xe ô tô bị ngập nước trong trận lũ từ 13-16/11.

Mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế vào tuần trước gây tổn thất nhiều.

Mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế vào tuần trước gây tổn thất nhiều.

Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các đơn vị tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn trước 25/11 (bao gồm cả ghe, thuyền bãi ngang ven biển).

Rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt (chú ý ưu tiên sơ tán trước những người dễ bị tổn thương, phụ nữ mang thai, người già yếu…).

Các chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện chủ động vận hành đưa mực nước hồ về mức nước trước lũ theo quy trình được phê duyệt trước 19h ngày 24/11 (mực nước hồ Tả Trạch: +38m, hồ Bình Điền: +81,6m; hồ Hương Điền: +56,5m), đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần cắt, giảm đỉnh lũ vùng hạ du.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.