Thu về gần 4 tỷ đồng ở phiên chợ sâm Ngọc Linh

Thu về gần 4 tỷ đồng ở phiên chợ sâm Ngọc Linh

Ngày 4/5, Văn phòng UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, kết thúc phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 31 (diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3/5), các doanh nghiệp và người dân đã cung cấp cho thị trường hơn 30kg sâm Ngọc Linh, thu về gần 4 tỷ đồng.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên phiên chợ sâm Ngọc Linh vào tháng 4/2020 không được diễn ra. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định cho phép phục hồi hoạt động buôn bán kinh doanh, từ ngày 1 đến ngày 3/5, phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 31 đã được tổ chức nhưng gắn liền với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thu về gần 4 tỷ đồng ở phiên chợ sâm Ngọc Linh ảnh 1
Các hũ rượu sâm Ngọc Linh được bày bán tại phiên chợ. 

Khác với các phiên chợ sâm trước đây, ngoài tổ thẩm định kiểm tra chất lượng sâm trước khi vào chợ, người mua và người bán khi vào phiên chợ lần thứ 31 bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đồng thời, có đội ngũ y tế đo thân nhiệt, giữ khoảng cách và phiên chợ không được quá 30 người.

Sau 3 ngày mở cửa, có hơn 30kg sâm Ngọc Linh đã được bán ra thị trường, thu về gần 4 tỷ đồng cho người dân trồng sâm. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ