"Thử vàng" ở Dubai

GD&TĐ - Giải giao hữu quốc tế Dubai (UAE) sẽ là liều thuốc thử quý giá cho đội tuyển U23 Việt Nam, bởi huấn luyện viên Park Hang Seo cần những đối thủ mạnh để tìm kiếm, lắp ghép đội hình...

Trần Bảo Toàn (bên trái) ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022.
Trần Bảo Toàn (bên trái) ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022.

Thể thức lạ, đối thủ khó chơi

Dubai Cup 2022, diễn ra từ 20 - 30/3 được đánh giá rất cao về chuyên môn khi có sự góp mặt của 10 đội tuyển U23 chất lượng, gồm: Chủ nhà UAE, Iraq, Croatia, Uzbekistan, Trung Quốc, Saudi Arabia, Nhật Bản, Qatar, Thái Lan và Việt Nam.

Thể thức của giải đấu tại UAE khá lạ khi các đội được bốc thăm ngẫu nhiên để gặp nhau ở 2 lượt trận đầu tiên. Căn cứ kết quả của 2 vòng đấu nói trên, các đội sẽ tiếp tục được phân cặp để thi đấu vòng 3 cũng là vòng xác định thứ hạng chung cuộc.

Do vậy, Dubai Cup 2022 là cơ hội rất lớn để các cầu thủ trẻ Việt Nam được cọ xát, rèn luyện và trau dồi kỹ năng, hướng đến hàng loạt giải đấu mà U23 Việt Nam sẽ tham dự trong năm nay như SEA Games 31, vòng chung kết U23 châu Á và sau đó là Asiad 2022. Theo thông báo mới nhất từ ban tổ chức, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Iraq (23/3) và U23 Croatia (26/3). Trước đó, kết quả bốc thăm ban đầu, U23 Việt Nam có cuộc đụng độ với U23 Trung Quốc. Nhưng kết quả này bất ngờ bị “hủy bỏ”.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS), họ quyết định đưa đội U20 tham dự giải giao hữu tại Dubai. Đội sẽ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Ognjen Vukojevic, và theo lịch thi đấu gặp U23 Nhật Bản ngày 23/3 và U23 Việt Nam ngày 26/3.

Ognjen Vukojevic, huấn luyện viên trưởng của U20 Croatia, cũng nhận được nhiều quan tâm, bởi là cựu tuyển thủ quốc gia, từng là đồng đội của Luka Modric. Vukojevic, 38 tuổi, có 54 lần ra sân cho tuyển Croatia trong sự nghiệp. Vậy nên, U20 Croatia vẫn được đánh giá cao. U23 Việt Nam sẽ có cơ hội cọ xát quý báu trước đối thủ này.

U23 Iraq cũng là đối thủ đáng gờm. Đội bóng này dễ dàng giành suất tham dự Vòng chung kết U23 châu Á sau 2 trận toàn thắng ở vòng loại, 4-0 trước U23 Maldives và 3-0 trước U23 Bahrain. U23 Iraq đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Miroslav Soukup, người CH Séc, và trong đội hình có một số cầu thủ đáng chú ý như hậu vệ Cardo Siddik (đội trẻ câu lạc bộ Crystal Palace của Anh), tiền vệ Alexander Aoraha (Queens Park Rangers, Scotland)…

Tại Dubai Cup 2022, ngoài U23 Việt Nam, khu vực Đông Nam Á còn có sự góp mặt của U23 Thái Lan. Dẫn dắt U23 Thái Lan tại UAE là huấn luyện viên Worrawoot Srimaka chứ không phải ông Salvador Garcia, người đã cầm quân ở giải U23 Đông Nam Á 2022. Điều đó có nghĩa thành phần của U23 Thái Lan lần này là đội hình chính chuẩn bị cho SEA Games 31 và Vòng chung kết U23 châu Á.

Nếu U23 Việt Nam và Thái Lan có thể gặp nhau sẽ cực kỳ thú vị, và đây đúng là một cuộc thử sức quan trọng giữa 2 ứng cử viên cho tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nam đại hội thể thao khu vực.

Với sự tham dự của các đội bóng chất lượng, đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục, việc được mời góp mặt tại giải đấu này không chỉ ghi nhận sự đánh giá cao của ban tổ chức đối với đội tuyển U23 Việt Nam mà còn là cơ hội rất tốt để đội tuyển U23 Việt Nam “thử lửa” quan trọng trước khi tham dự SEA Games 31, giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang Seo với đội U23 Việt Nam. Sau đó, chiến lược gia người Hàn sẽ giao lại quyền dẫn dắt đội U23 Việt Nam cho tân huấn luyện viên Gong Oh-kyun.

Trợ lý Lee Young-jin nhiều khả năng cầm U23 Việt Nam tham dự Dubai Cup 2022.

Trợ lý Lee Young-jin nhiều khả năng cầm U23 Việt Nam tham dự Dubai Cup 2022.

Ẩn số chờ lời giải

U23 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 14/3, sau khi kết thúc vòng 4 V-League 2022 và vòng 2 giải hạng Nhất quốc gia. Đây cũng là thời điểm tuyển Việt Nam hội quân để chuẩn bị cho 2 trận đấu còn lại tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, gặp Oman trên sân nhà (24/3) và làm khách trên sân của Nhật Bản (29/3).

Cũng giống như các đợt tập trung song song 2 đội tuyển trước đây, ông Park sẽ chịu trách nhiệm quản lý chung. Vậy nên câu hỏi ai thay thế chiến lược gia người Hàn cầm quân ở U23 Việt Nam dự Dubai Cup trở nên cực nóng hổi.

Sở dĩ vai trò của người cầm quân tại UAE được quan tâm bởi đây là thời điểm quan trọng cho U23 Việt Nam. Từ nay đến SEA Games 31 không còn nhiều thời gian. Một huấn luyện viên tạm quyền phải đủ tin cậy, cũng như quen thuộc với ông Park Hang Seo nhằm bảo đảm kế hoạch của cả 2 đội tuyển đi đúng lộ trình. Nếu đặt đội U23 vào tay một người mới, với quan điểm và triết lý bóng đá hoàn toàn khác biệt với những gì ông Park đã gây dựng, thì mục tiêu giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam của đoàn Thể thao Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều rủi ro.

Huấn luyện viên Đinh Thế Nam, kiến trúc sư cho chức vô địch U23 Đông Nam Á vừa qua được “tiến cử” cho ông Park. Nhưng dường như chiến lược gia người Hàn không thật sự mặn mà với phương án “ông Nam”.

Sự khác biệt về quan điểm, “bất đồng” ngôn ngữ có thể tạo ra rào cản trong quá trình tương tác giữa  2 ông thầy nội, ngoại. Cái tên Gong Oh Kyun cũng được đặt ra. Tuy nhiên, cả Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ông Park đều chưa muốn ông Gong sớm cầm quân ra trận. Một phần nằm ở khâu thủ tục, song quan trọng hơn, huấn luyện viên Gong Oh Kyun cần thêm thời gian để hiểu biết và nắm bắt công việc.

Nhiều khả năng “cánh tay phải” của ông Park, trợ lý Lee Young Jin sẽ được trao quyền nắm U23 Việt Nam thi đấu tại UAE. Đây là phương án khả dĩ nhất, bởi ông Lee quá hiểu ông Park cần gì, muốn gì. Việc trao đổi giữa 2 ông chắc chắn sẽ nhanh, hiệu quả hơn bất cứ phương án nhân sự thay thế nào khác. Chỉ có điều, ông Park rất cần ông Lee cho 2 trận còn lại tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sau chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc, ông Park đang khao khát đưa đội tuyển Việt Nam thoát khỏi đáy bảng xếp hạng.

U23 Iraq sẽ là đối thủ khó chơi cho U23 Việt Nam.

U23 Iraq sẽ là đối thủ khó chơi cho U23 Việt Nam.

Cần phải nhấn mạnh, Dubai Cup thực sự quan trọng với U23 Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang Seo. Đội hình đến UAE chắc chắn chưa thể có sự tăng cường những cầu thủ quá tuổi. Vậy nên, đây là cơ hội để 2 nguồn cầu thủ trẻ đua tranh, thể hiện năng lực. Đó là những cầu thủ trong đội hình U23 từ vòng loại U23 châu Á, và nhóm cầu thủ nổi trội trong đội hình U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á vừa qua. Người thay ông Park cần phải có những đánh giá khách quan để chấm được những gương mặt tốt nhất.

Sau chức vô địch Đông Nam Á, 5 cái tên huấn luyện viên Đinh Thế Nam tiến cử cho ông Park là thủ môn Y Eli Niê, trung vệ Hồ Khắc Lương, tiền vệ Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Trong đó, ông Nam đánh giá cao Hồ Khắc Lương - trung vệ của Sông Lam Nghệ An không chỉ phòng ngự tốt mà còn có những đường chuyền dài có độ chính xác cao. Nhưng để có tên, Khắc Lương phải nỗ lực hơn nữa ở V-League 2022 bởi ở vị trí trung vệ của đội tuyển U23 Việt Nam hướng đến SEA Games 31, ông Park đang có trong tay nhiều cầu thủ chất lượng là Thanh Bình, Việt Anh, Đặng Văn Tới.

“Đội tuyển U23 Việt Nam vừa đăng quang tại Campuchia dù đa số là lứa tiềm năng chuẩn bị cho tương lai nhưng nó cũng giúp ông Park Hang Seo có nhiều sự lựa chọn cho đội hình U23 tham dự SEA Games sắp tới”, huấn luyện viên Phạm Minh Đức, người từng làm công tác đào tạo trẻ tại câu lạc bộ Hà Nội và dẫn dắt câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết.

Theo ông Đức, đội trưởng Dụng Quang Nho - tiền vệ với lối chơi công thủ toàn diện đã có màn trình diễn nổi bật ở trận chung kết với U23 Thái Lan; Trần Bảo Toàn - tiền vệ đã ghi bàn duy nhất trong trận chung kết và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng có khả năng cạnh tranh giành suất chính thức tham dự SEA Games 31.

Bên cạnh vấn đề không bỏ sót tài năng, Dubai Cup với 3 trận đấu hứa hẹn chất lượng cao còn là cơ hội để U23 Việt Nam định hình bộ khung và lối chơi. Những thông số này có liên quan mật thiết đến việc ông Park sẽ ưu tiên 3 cầu thủ quá tuổi vào tuyến nào? Hàng công cùn Tiến Linh được lựa chọn tăng cường sức mạnh cho các chân sút trẻ. Khu vực giữa sân yếu kém, 2 cái tên Hoàng Đức và Quang Hải sẽ được ưu tiên. Và nếu cần, suất cầu thủ trên 23 tuổi có thể được gia cố cho hàng phòng ngự, kể cả vị trí thủ môn.

Nhìn nhận về Dubai Cup, bình luận viên Ngô Quang Tùng chia sẻ: “Năm nay chúng ta còn đá U23 châu Á, thì giờ phải sẵn sàng đương đầu với các địch thủ mạnh luôn. Vấn đề là U23 Việt Nam cần xem đó như đá tập nghiêm túc, để thi đấu tích lũy cảm giác, kinh nghiệm. Chứ không nên có sức ép nặng nề phải thắng, phải có giải… Nếu đá giải chính mà thua ngay từ những vòng đầu thì cũng vô nghĩa. Mà giải đá mời này là mô hình rất có ý nghĩa để rèn luyện. Sau 2 vòng đầu thì tại vòng 3, các đội có sức mạnh tương đương sẽ gặp nhau để hiệu quả rèn luyện lớn nhất”.

Điều quan trọng ở Dubai Cup, như ông Tùng nhấn mạnh là U23 Việt Nam sẽ thể hiện và tiến bộ ra sao, mình thiếu gì, được gì để cải thiện tốt hơn. Từ những gì thể hiện tại UAE, huấn luyện Park Hang Seo biết mình cần phải làm gì trong tháng 4, trước khi môn bóng đá nam SEA Games khởi tranh vào đầu tháng 5.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam dự kiến chọn huấn luyện viên Gong Oh-kyun thay thế ông Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam kể từ sau SEA Games 31 và trước khi tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022.
Ông Gong Oh-kyun sinh năm 1974, từng có kinh nghiệm làm việc ở các đội tuyển trẻ từ U17 đến U23 của Hàn Quốc trong cả vai trò trợ lý cũng như huấn luyện viên trưởng. Ngoài ra, ông Gong Oh-kyun được đánh giá là người am hiểu bóng đá Đông Nam Á nhờ có thời gian làm việc tại Indonesia khi là trợ lý của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia, ông Shin Tae-yong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.