Thủ tướng tiếp xúc cử tri ngành GD&ĐT và ngành Y tế TP Cần Thơ

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri ngành GD&ĐT và ngành Y tế trên địa bàn TP Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp xúc cử tri ngành GD&ĐT và ngành Y tế trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: V Dương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp xúc cử tri ngành GD&ĐT và ngành Y tế trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: V Dương.

Chiều 28/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri là đại diện cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế trên địa bàn TP Cần Thơ sau Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV.

Cùng dự Hội nghị còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đại biểu Quốc hội Lê Quang Tùng; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương và TP Cần Thơ; cùng khoảng 300 cử tri trên địa bàn.

can-tho-tiep-xuc-cu-tri-2.jpg
Đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: V Dương.

Nhiều kiến nghị về Giáo dục, Y tế

Tại Hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, người lao động ngành GD&ĐT, ngành Y tế trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại biểu Nguyễn Minh Phương (Trường ĐH Y Dược Cần Thơ) đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế tự chủ toàn diện đối với các trường đại học trong khu vực, bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và mở ngành đào tạo. Theo đại biểu, cơ chế này sẽ tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học chủ động thích ứng, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển thành các trung tâm tri thức, thu hút nhân lực chất lượng cao và góp phần giải quyết những vấn đề đặc thù của vùng.

Tiếp tục tăng đầu tư hạ tầng, trang thiết bị giúp ĐBSCL giải quyết các vấn đề nội tại, phát huy tiềm năng, biến thách thức thành động lực và tạo ra lực lượng nòng cốt về trí tuệ và nhân lực cho sự phát triển bền vững của vùng.

Đồng thời đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi: tài chính, đất đai, thuế, chính sách đào tạo theo đặt hàng, đãi ngộ đặc biệt cho nhân viên y tế, điều dưỡng lĩnh vực Lão khoa và tạo khung pháp lý khuyến khích tư nhân phát triển mô hình dịch vụ chăm sóc Lão khoa…

can-tho-tiep-xuc-cu-tri-3.jpg
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dự Hội nghị. Ảnh: Trung Phạm.

Đại biểu Lê Văn Lâm (Đại học Cần Thơ) kiến nghị về vấn đề Tự chủ đại học. Kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, đầu tư trực tiếp và bền vững cho các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các trường đại học trọng điểm vùng, để tự chủ đại học thực sự phát huy hiệu quả và đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước.

Đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ nguồn lực phù hợp, tạo điều kiện để các trường đại học có thể mời gọi chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy, nghiên cứu, thậm chí đảm nhiệm vai trò lãnh đạo các nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm chuyên sâu. Đây là giải pháp quan trọng để tận dụng hiệu quả nguồn lực trí tuệ toàn cầu, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại biểu Trần Thị Lụa (Trường THPT Châu Văn Liêm) kiến nghị liên quan đến Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm các cơ chế của trung ương đầu tư trọng điểm theo vùng (nhất là vùng ĐBSCL) để giúp địa phương hoàn thành các mục tiêu đột phá về chuẩn hóa trường lớp, nâng chỉ số HDI và phát triển giáo dục đại học.

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ thông tin các giải pháp để địa phương triển khai thí điểm chính sách tiền lương, phụ cấp, nhà ở công vụ, thu hút nhân tài trong ngành giáo dục, bảo đảm tương xứng với yêu cầu, vị thế của nhà giáo theo Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Nhà giáo.

Đại biểu Trần Thị Lụa cũng đề nghị lãnh đạo UBND TP Cần Thơ tập trung: Đầu tư cho hạ tầng số giáo dục, dữ liệu lớn, AI (trí tuệ nhân tạo) trong dạy - học, đồng thời hỗ trợ đào tạo đội ngũ nhà giáo “con người mới - kỹ năng mới” trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu.

can-tho-tiep-xuc-cu-tri-6.jpg
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: V Dương.

Quan tâm, thấu hiểu, chia sẻ GD&ĐT

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cảm ơn cử tri TP Cần Thơ đã quan tâm, thấu hiểu, chia sẻ về ngành GD&ĐT. Qua các ý kiến, cho thấy cử tri quan tâm đến thực tế triển khai công tác GD&ĐT địa bàn ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng.

Các ý kiến của cử tri, tập trung quan tâm đến sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn; sự phát triển và vai trò của Đại học Cần Thơ; vấn đề phát triển nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực; cơ chế chính sách cho các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là tự chủ đại học, vấn đề đầu tư của nhà nước. Các vấn đề chế độ chính sách đối với nhà giáo và hạ tầng của các cơ sở giáo dục đến việc phát triển nhân lực, cung cấp nhân lực cho vùng ĐBSCL...

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh vai trò, vị trí trọng điểm của Đại học Cần Thơ và định hướng phát triển đại học vùng trong thời gian tới. Đồng thời nhấn mạnh vai trò, sự phát triển của các trường đại học tại khu vực như Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Kiên Giang, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Trường ĐH Trà Vinh... Qua đó thấy rằng, bức tranh phát triển giáo dục đại học ở ĐBSCL và giáo dục phổ thông của vùng đang phát triển từng ngày. Đặc biệt, với các chỉ số về giáo dục phổ thông và tỷ lệ phát triển các trường đại học, cách gọi ĐBSCL là “vùng trũng trong giáo dục” nay không còn nữa.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đã chia sẻ, làm rõ vấn đề tự chủ, cơ chế chính sách của các trường đại học; chế độ thu hút nhân tài; cơ chế, chính sách, chế độ cho giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất, trường học… mà cử tri quan tâm.

can-tho-tiep-xuc-cu-tri-5.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: V Dương.

Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã thông tin với cử tri và người dân TP Cần Thơ vấn đề mua máy xạ trị theo chỉ đạo của Thủ tướng và khởi động lại dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Về cơ chế, pháp lý để đặt hàng, phát triển dịch vụ chăm sóc lão khoa… Đặc biệt là vấn đề nhiều bệnh viện công tại TP Cần Thơ đang nợ thuế thu nhập doanh nghiệp và trả lời kiến nghị việc xoá nợ tiền thuế tại nhiều bệnh viện ở Cần Thơ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Giáo dục và Y tế là hai lĩnh vực liên quan tất cả mọi người, mọi nhà, và ai cũng quan tâm, ai cũng cần sức khỏe và học tập suốt đời. Đảng, Nhà nước cũng đặc biệt quan tâm hai lĩnh vực này, với tinh thần đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết, lấy con người là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực và nguồn lực phát triển. Mặt khác, ĐBSCL cũng có 2 điểm nghẽn lớn nhất liên quan đến hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng y tế, giáo dục và liên quan tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng cũng chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới để tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Y tế và Giáo dục. Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, Ngành, địa phương, trong đó có TP Cần Thơ cần tiếp tục rà soát xây dựng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia để thu hút nguồn lực trong và ngoài nước.

can-tho-tiep-xuc-cu-tri-7.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Trung Phạm.

Theo Thủ tướng, cả hệ thống chính trị và cả người dân, doanh nghiệp, các cử tri đều phải tham gia thực hiện điều này để huy động sức mạnh tổng hợp, bởi nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, đầu tư hạ tầng chiến lược cho 2 ngành Giáo dục và Y tế với đúng yêu cầu, mục tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, không hy sinh tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; giảm chi phí đầu vào cho các dịch vụ y tế, giáo dục và tăng tính cạnh tranh để người dân hưởng lợi.

Thứ ba, tập trung đào tạo nhân lực 2 ngành này đáp ứng yêu cầu phát triển, không chỉ trình độ đại học hay trên mà phải quan tâm toàn diện, qua rất nhiều khâu, rất nhiều bước, chăm sóc con người suốt cuộc đời, qua các bậc học, để có nền giáo dục và y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực cho 2 ngành, như chính sách lương, ưu đãi thuế, tín dụng, nhà ở… về tài chính, đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư và tăng cường cơ chế tự chủ một cách hợp lý.

Thứ năm, tiếp tục rà soát, quản trị hai ngành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển trạng thái từ quản lý sang phục vụ; sắp xếp cơ sở vật chất, con người, chuyên môn phù hợp và quản trị thông minh, tập trung cho chuyển đổi số; cử tri giám sát quá trình này.

Thứ sáu, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số như học bạ số, sổ sức khỏe điện tử kết nối với VNeID để người dân thuận tiện, giảm chi phí, thời gian, phiền hà…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ