Thủ tướng sẽ nghe báo cáo về tình hình thanh niên định kỳ hàng năm

Thủ tướng sẽ nghe báo cáo về tình hình thanh niên định kỳ hàng năm

(GD&TĐ)-Chính phủ và Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS HCM) đã ra Nghị quyết liên tịch số 01/2012/NQLT/CP-BCHTWĐ ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM.

Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với các đại biể Ảnh: VGPu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Theo quy chế này, định kỳ hàng năm, Thủ tướng Chính phủ sẽ làm việc với Ban Bí Thư Trung ương Đoàn TNCS HCM để nghe báo cáo về tình hình thanh niên, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giải quyết các kiến nghị liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM sẽ được mời dự các phiên họp Chính phủ khi thảo luận những vấn đề có liên quan, các hội nghị chuyên đề của Chính phủ có liên quan đến thanh thiếu nhi, công tác thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn

Chính phủ và BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM sẽ phối hợp thực hiện công tác giáo dục thế hệ trẻ, đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên…

Quy chế được thực hiện từ ngày 1/3/2013.

Trước đó, ngày 14/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc đối thoại với các đại biểu đại diện cho hơn 7 triệu đoàn viên thanh niên từ mọi miền tổ quốc dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Hải Bình

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ