Ngày 1/3, tại Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đến kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (sân bay Phù Cát).
Về phía địa phương có ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết, dự án được xây dựng với quy mô bảo đảm tiếp nhận các loại tàu bay Code C như Airbus A320, Airbus A321 và tương đương; đồng thời có thể khai thác tàu bay Code E khi có nhu cầu.
Tổng mức đầu tư dự án là 3.245 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.500 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1.745 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2025 đến 2028.
Dự án gồm một gói thầu do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC - Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO thi công.
Hiện các nhà thầu huy động khoảng 500 nhân lực trên công trường, gồm 40 kỹ sư và 460 công nhân kỹ thuật, lái xe, lái máy; cùng hệ thống thiết bị gồm: 30 máy đào, 70 lu, 24 máy ủi, 6 xe san và 340 ô tô vận chuyển.
Công trường tổ chức 10 mũi thi công nền đường, trong đó 5 mũi thi công đường cất hạ cánh và 5 mũi thi công dải san gạt; khối lượng đắp đất đạt khoảng 40.000m3 mỗi ngày, tương ứng giá trị khoảng 7 tỷ đồng.
Báo cáo với Thủ tướng, ông Phạm Anh Tuấn cho biết, theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành vào ngày 30/9. Tuy nhiên, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào ngày 30/6 và đưa vào khai thác.
Tại buổi kiểm tra thực địa, Thủ tướng biểu dương nỗ lực của địa phương, các nhà thầu thi công, tư vấn, thiết kế; đồng thời nhấn mạnh, các đơn vị làm tốt thì phải làm tốt hơn nữa, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
Thủ tướng cũng chia sẻ, trước đây từng có nhiều ý kiến lo ngại khi giao dự án lớn cho địa phương làm chủ đầu tư sẽ không bảo đảm năng lực, chất lượng và tiến độ. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt công tác tổ chức thi công.
Theo Thủ tướng, phân cấp, phân quyền cho địa phương là chủ trương đúng, nhưng phải đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm; tinh thần là “vừa làm vừa kiểm tra”, quyết toán đến đâu kiểm tra đến đó, bảo đảm công khai, minh bạch.
Về quản lý, khai thác và vận hành dự án, Thủ tướng nhấn mạnh sẽ tiếp tục giao tỉnh Gia Lai trực tiếp vận hành, bảo đảm tối ưu hiệu quả khai thác sân bay. Việc mở rộng Cảng hàng không Phù Cát không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống dân sinh trên địa bàn.