Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 23/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An), nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/71947 – 27/7/2022).

Cùng dự có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thượng tướng Đoàn Xuân Chiến, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào tại huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào tại huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Tại nhà tưởng niệm và nghi môn Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu vì bình yên của Tổ quốc, vì tình hữu nghị quốc tế cao cả tại các mặt trận.

Thủ tướng thăm hỏi, trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Thủ tướng thăm hỏi, trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào được xây dựng từ năm 1976 trên diện tích gần 7ha và là nghĩa trang lớn nhất quy tập mộ liệt sĩ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam - Lào và là công trình biểu tượng tình đoàn kết thủy chung, son sắt của nhân dân hai đất nước.

Từ khi xây dựng cho đến nay, nghĩa trang đã tiếp nhận và chăm sóc gần 11.000 phần mộ liệt sĩ thuộc 47 tỉnh, thành phố trên cả nước hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào.

Đoàn công tác dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ nhân dịp 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đoàn công tác dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ nhân dịp 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng đoàn công tác dâng hương, thể hiện lòng tri ân đến anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm - Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng đoàn công tác dâng hương, thể hiện lòng tri ân đến anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm - Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa dâng hương đến các anh hùng liệt sỹ tại nghi môn nghĩa trang quốc tế Việt - Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa dâng hương đến các anh hùng liệt sỹ tại nghi môn nghĩa trang quốc tế Việt - Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì bình yên Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì bình yên Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào.

Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thắp nén hương cho các anh hùng liệt sĩ an nghỉ tại nghĩa trang.

Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thắp nén hương cho các anh hùng liệt sĩ an nghỉ tại nghĩa trang.

Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào là nơi tiếp nhận, chăm sóc gần 11 nghìn phần mộ liệt sỹ. Nhân dịp ngày thương binh liệt sỹ (27/7), bà con nhân dân từ khắp mọi miền Tổ quốc cũng đến viếng thăm, tri ân các anh hùng liệt sỹ an nghỉ tại nghĩa trang.

Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào là nơi tiếp nhận, chăm sóc gần 11 nghìn phần mộ liệt sỹ. Nhân dịp ngày thương binh liệt sỹ (27/7), bà con nhân dân từ khắp mọi miền Tổ quốc cũng đến viếng thăm, tri ân các anh hùng liệt sỹ an nghỉ tại nghĩa trang.

Dịp này, bà con nhân dân từ khắp mọi miền đất nước cũng tới nghĩa trang quốc tế Việt – Lào để dâng hương, thể hiện lòng thành kính tri ân đối với những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì hạnh phúc của nhân dân 2 nước Việt Nam – Lào. Qua đó phát huy tinh thần yêu nước, trọng đạo lý, giàu lòng hiếu nghĩa, bác ái cho các thế hệ; củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Theo kế hoạch, tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác sẽ dự chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt”, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ