Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chất lượng giáo dục được cải thiện rõ rệt

GD&TĐ - Chất lượng giáo dục cải thiện, nhiều đại học Việt Nam thăng hạng, học sinh Olympic đạt 100% giải...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV (sáng 20/10) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV (sáng 20/10) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đây là những điểm sáng nổi bật được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong báo cáo trước Quốc hội (sáng 20/10) về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thủ tướng ghi nhận, chất lượng giáo dục được cải thiện; nhiều cơ sở giáo dục đại học tăng thứ bậc trên các bảng xếp hạng uy tín quốc tế. Hiện có 5 đại diện của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2024 của Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS), gồm: Đại học Duy Tân (vị trí 514, tăng 286 bậc); Trường Đại học Tôn Đức Thắng (nhóm 721 - 730, tăng 280 bậc); Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội (nhóm 951 - 1.000); Đại học Bách khoa Hà Nội (nhóm 1.201 - 1.400).

Bên cạnh đó, 100% học sinh Việt Nam (194 em) tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế đều đoạt giải, trong đó có 61 Huy chương Vàng, 69 Huy chương Bạc, 51 Huy chương Đồng, 1 giải Khuyến khích và 12 Bằng khen.

Thủ tướng cho biết, việc miễn, hỗ trợ học phí sẽ được thực hiện từ mầm non đến phổ thông kể từ năm học 2025 - 2026. Cùng với đó, Chính phủ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ bán trú ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới và một số địa phương có điều kiện - cũng đã chủ động triển khai chính sách hỗ trợ.

Nhà nước dành nguồn lực để xây dựng 248 trường liên cấp nội trú, bán trú hiện đại tại các xã biên giới đất liền, trong đó trước mắt hoàn thành 100 trường trước năm học mới 2026 - 2027.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học. Đồng thời thúc đẩy việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, dạy và học trí tuệ nhân tạo trong trường phổ thông; trang bị kiến thức cơ bản về văn hóa, nghệ thuật và tăng cường hoạt động thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên.

Chính phủ cũng sẽ phát triển mạnh các đại học quốc gia, cơ sở giáo dục đại học xuất sắc và các cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; đào tạo nhanh 100 nghìn kỹ sư trong lĩnh vực chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó, triển khai các chương trình, đề án nghiên cứu khoa học đột phá, tập trung vào 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Ukraine Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Macron trong cuộc gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng.

Điều thật vô nghĩa

GD&TĐ - Vấn đề của Ukraine đang gia tăng: nợ công sẽ sớm vượt quá GDP, thâm hụt tài chính không ngừng, các gói viện trợ mới được ban hành miễn cưỡng.