Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng về radar định vị của Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng về radar định vị của Trung Quốc

(GD&TĐ) – Hôm nay (6.2), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng việc một tàu của Trung Quốc chĩa radar định vị vào tàu chiến Nhật là “nguy hiểm” và “khiêu khích” trong hoàn cảnh căng thẳng giữa 2 nước đang tăng cao.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

“Đây là hành động nguy hiểm có thể dẫn tới tình huống không đoán trước được” – ông Abe nói với quốc hội – “Điều này rất đáng tiếc. Chúng tôi cực lực yêu cầu họ tự kiềm chế để tránh sự leo thang không cần thiết”.

Thủ tướng Nhật cho rằng việc đặt radar định vị như vậy là “hành động khiêu khích đơn phương của phía Trung Quốc”.

Lời phát biểu của ông Abe được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera tuyên bố radar định vị đã được nhắm vào tàu Nhật Bản ở vùng biển quốc tế ở Đông Hải tuần trước.

Đây là lần đầu tiên hải quân 2 nước đã đối đầu với nhau trong một cuộc tranh chấp mà một số nhà bình luận cảnh báo về một cuộc xung đột có thể xảy ra.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland cho biết Washington “lo lắng” về vụ việc trên.

Ông Onodera cho biết trực thăng quân đội Nhật cũng bị định vị bằng một radar tương tự vào ngày 19.1.

Phó Tổng thư ký Nội các Nhật Katsunobu Kato nói tại một cuộc họp báo rằng Tokyo đã phản đối Bắc Kinh về radar định vị vào hôm qua và yêu cầu một lời giải thích nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Radar là thiết bị dùng để xác định chính xác khoảng cách, hướng, tốc độ và tọa độ của một mục tiêu. Hệ thống vũ khí kết nối với radar có thể bắn ngay lập tức – chính phủ Nhật cho biết.

Phương Hà (Theo AFP)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ