Thủ tướng lên đường thăm chính thức Campuchia và dự Hội nghị cấp cao ASEAN

0:00 / 0:00
0:00

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 9/11.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 08-09/11/2022, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan từ ngày 10-13/11/2022 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 08-09/11/2022, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan từ ngày 10-13/11/2022 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Rạng sáng ngày 8/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 08-09/11/2022, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan từ ngày 10-13/11/2022, theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch ASEAN 2022, Samdech Techo Hun Sen.

Tham gia đoàn đại biểu Việt Nam thăm Vương quốc Campuchia có: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản; Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có chung đường biên giới, chung dòng nước sông Mekong và quan hệ gắn bó trên tất cả các lĩnh vực. Chuyến thăm chính thức Campuchia tới đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên của đồng chí Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng Chính phủ và có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt, trong bối cảnh năm 2022 cũng là năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

Thời gian qua, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước tiếp tục phát triển ổn định. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc và trao đổi dưới nhiều hình thức kể cả khi dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Sau khi hai nước mở cửa trở lại và Campuchia tổ chức thành công bầu cử xã/phường khóa V, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp tăng mạnh. Hai bên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2022).

Chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ góp phần phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng, các nước ASEAN - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ góp phần phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng, các nước ASEAN - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ góp phần phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng, các nước ASEAN; trong đó dành ưu tiên cao cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia; tiếp tục đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đi vào giai đoạn phát triển mới trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác hiệu quả, tôn trọng lợi ích của nhau.

Trong không khí hữu nghị, gắn bó của "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022", chuyến thăm cho thấy sự phối hợp, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam với Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022, cùng đóng góp thúc đẩy đoàn kết, thống nhất, củng cố vai trò trung tâm, nâng cao năng lực tự cường của ASEAN trong ứng phó với các thách thức đặt ra.

Chuyến thăm sẽ tiếp tục đưa quan hệ với Campuchia đi vào thực chất, hiệu quả trên mọi mặt chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh; kinh tế, thương mại, đầu tư (trong đó phát huy thế mạnh của thương mại biên giới và nâng cao hiệu quả của hệ thống cửa khẩu); hợp tác biên giới; văn hóa, giáo dục…

Trong tổng thể quan hệ sâu rộng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhiều kênh, nhiều cấp độ và trên nền tảng quan hệ chính trị đang rất tốt đẹp, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư và hợp tác biên giới, an ninh và quốc phòng sẽ là những lĩnh vực sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thời gian tới.

Trong đó, lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư là điểm sáng trong quan hệ hai nước và sẽ là tiêu điểm của chuyến thăm của Thủ tướng. Thời gian qua, lĩnh vực này đã phát triển vượt bậc, kim ngạch thương mại hai chiều nhiều khả năng sẽ vượt qua con số 10 tỷ USD năm nay. Đầu tư của Việt Nam tại Campuchia tiếp tục đứng đầu ASEAN, đạt mức gần 3 tỷ USD. Việt Nam một trong những quốc gia có số khách du lịch đông nhất đến Campuchia.

Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai bên sẽ trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường kết nối hai nền kinh tế, tiếp tục thúc đẩy đầu tư và thương mại song phương, trong đó có thương mại biên giới, hợp tác phát triển kinh tế khu vực giáp biên, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước, tiếp tục tăng cường hợp tác du lịch.

Cũng trong chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở sở tại, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự thấu hiểu, sẻ chia của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng người Việt Nam vốn còn chịu nhiều khó khăn ở sở tại, góp phần triển khai Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, góp phần phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc.

Theo baochinhphu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ