Thủ tướng Israel Netanyahu tự tố mình phạm tội?

Thủ tướng Israel Netanyahu tự tố mình phạm tội?

Hôm qua (1/1), Thủ tướng Israel Netanyahu đã yêu cầu Chủ tịch Quốc hội cho ông được quyền miễn trừ nghị viện.

“Netanyahu biết rằng ông ta phạm tội. Khi một người biết mình vô tội, anh ta sẽ không ngại ra trước tòa” – ông Gantz nói trong một bài phát biểu qua internet.

Avigdor Lieberman - một chính trị gia nổi tiếng khác của Israel và là lãnh đạo của đảng Yisrael Beytenu – viết trên Twitter rằng đảng của ông sẽ bỏ phiếu chống lại việc miễn trừ cho ông Netanyahu.

Ông Netanyahu là đối tượng của nhiều cuộc điều tra tham nhũng, bao gồm những cáo buộc rằng ông nhận quà đắt tiền từ nhiều thương gia khác nhau, đưa ra đạo luật có lợi cho một trong những tờ báo lớn của Israel và ủng hộ quy định lỏng lẻo của công ty viễn thông Bezeq để đổi lấy thông tin tích cực.

Tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Avichai Mandelblit đã truy tố ông Netanyahu về tội nhận hối lộ.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ