Thủ tướng Đức là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Ngày 26/5, tạp chí danh tiếng Forbes công bố danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới 2015. Đứng đầu danh sách vẫn là Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Thủ tướng Angela Merkel (60 tuổi) tiếp tục khẳng định vị trí và tầm ảnh hưởng của mình trên thế giới. Đây là lần thứ 5 liên tiếp bà “thống trị” vị trí đầu bảng 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng là cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (67 tuổi). Bà Hillary Clinton hiện một trong số những ưng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Vợ của tỷ phú Bill Gates, bà Melinda Gates xếp vị trí thứ 3.

Các vị trí liên tiếp sau đó thuộc về: Cục trưởng Cục Dự trữ liên bang Mỹ Janet Yellen, Tổng Giám đốc điều hành General Motors Mary Barra, Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, lãnh đạo Facebook Sheryl Sandberg, lãnh đạo You Tube Susan Wojcicki. Bà Michelle Obama- Đệ nhất phu nhân Mỹ đứng vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng...

Cuộc bình chọn thường niên 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes bắt đầu từ năm 2004, quy tụ phụ nữ từ nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, tài chính, truyền thông, hoạt động từ thiện, tổ chức phi chính phủ, công nghệ…

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.