Thủ tướng dự lễ khánh thành đường ven biển Bình Định

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ cắt băng khánh thành tuyến đường ven biển tỉnh Bình Định (ĐT 639), đoạn Cát Tiến - Mỹ Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra quy hoạch phát triển không gian biển Bình Định.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra quy hoạch phát triển không gian biển Bình Định.

Tuyến đường ĐT 639 qua tỉnh Bình Định thuộc hệ thống ven biển quốc gia, với chiều dài hơn 115km, có tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng. Tuyến đường này chạy song song với tuyến Quốc lộ 1 thông suốt từ Quy Nhơn ra đến Hoài Nhơn dài hơn 107km, bề rộng nền từ 20 - 22m, với 4 làn xe.

Đoạn Cát Tiến - Mỹ Thành dài 29km, đi qua địa bàn huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ, có tổng mức đầu tư 1.967 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương. Đặc biệt, trên đoạn đường này, tỉnh Bình Định còn đầu tư xây dựng cầu vượt biển Đề Gi có chiều dài hơn 400m, bề rộng cầu 17,5m, đây là cây cầu vượt biển thứ 2 của Bình Định.

Cùng với đoạn Cát Tiến - Mỹ Thành, dự án đoạn cầu Lại Giang - cầu Thiện Chánh cũng đã được đưa vào sử dụng.

Thủ tướng thị sát tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến - Mỹ Thành.
Thủ tướng thị sát tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến - Mỹ Thành.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đường ven biển Bình Định khi hoàn thành sẽ tạo không gian phát triển mới, quỹ đất mới.

Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần trong quy hoạch cần tuân thủ không gian phía Đông ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ; phía Tây ưu tiên phát triển công nghiệp, khai thác hiệu quả quỹ đất gắn với hoàn thiện môi trường sau khi dự án hoàn thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến - Mỹ Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến - Mỹ Thành.

Trước đó, trong sáng 4/2, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã đi kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Phù Cát (tỉnh Bình Định).

Theo kế hoạch, ngày mai (5/2) Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư Vùng.

Hội nghị còn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo các Bộ, ngành, các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ