Thủ tướng đồng ý xây dựng đường vành đai 4 HN

Thủ tướng đồng ý xây dựng đường vành đai 4 HN
(GD&TĐ) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của UBND thành phố Hà Nội về triển khai đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 thành phố Hà Nội, đoạn từ quốc lộ 6 đến quốc lộ 1B theo hình thức Hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) và áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư BT.
Đồng thời, Thủ tướng cũng giao UBND thành phố Hà Nội thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về hướng tuyến, quy mô để phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô trong tương lai.
Diện mạo đường vành đai 4 theo dự kiến. (Ảnh, internet)
Diện mạo đường vành đai 4 theo dự kiến. (Ảnh, internet)
Đường vành đai 4 có tổng chiều dài hơn 130 km, với 6 - 8 làn xe, sẽ vượt các sông Hồng, sông Đuống và sông Cầu. Đây là tuyến được xác định như một vành đai giao thông liên vùng, kết nối các tuyến quốc lộ và cao tốc hướng tâm, nối các khu công nghiệp, khu đô thị liền kề Thủ đô Hà Nội. 
Dự kiến, đường vành đai 4 sẽ đi qua các quận, huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông.
Đường vành đai này cũng liên kết các đô thị vệ tinh xung quanh Hà Nội theo quy hoạch xây dựng như thành phố Vĩnh Yên - Sơn Tây - đô thị Hoà Lạc - thị trấn Xuân Mai - Miếu Môn - Đồng Văn - thị xã Hưng Yên - thành phố Hải Dương - thị trấn Chí Linh - thành phố Bắc Giang - thị xã Sông Công (Thái Nguyên)...
Giang Đông

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.