Thủ tướng chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024 ngành Giao thông Vận tải

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 28/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành Giao thông Vận tải.

Thủ tướng chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024 ngành Giao thông Vận tải
Sáng 28/12/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành Giao thông vận tải. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 28/12/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành Giao thông vận tải. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành Giao thông vận tải. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành Giao thông vận tải. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành Giao thông vận tải. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành Giao thông vận tải. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.