Thứ trưởng Lê Hải An thăm gian trưng bày của Báo Giáo dục & Thời đại

GD&TĐ -Sáng nay (15/3), ngay sau Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đã đến thăm gian trưng bày của báo Giáo dục & Thời đại.

Thứ trưởng Lê Hải An thăm gian trưng bày của Báo Giáo dục & Thời đại
Thứ trưởng Lê Hải An thăm gian trưng bày của Báo Giáo dục & Thời đại

Đến thăm gian trưng bày, Thứ trưởng gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, viên chức báo Giáo dục & Thời đại vì đã có những ấn phẩm báo Xuân đẹp mắt, nội dung phong phú.

Thứ trưởng nhận xét về gian trưng bày gọn gàng, xinh xắn và mong có nhiều lượt khách đến thăm quan, tìm đọc các ấn phẩm của báo Giáo dục & Thời đại. Hy vọng Hội báo 2019, Báo Giáo dục & Thời đại sẽ thành công tốt đẹp.

Tiền thân là báo Người giáo viên nhân dân, báo Giáo dục và Thời đại đã không ngừng phát triển, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp "trồng người". Năm 2019, báo tròn 60 tuổi và ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong làng báo cũng như trong công chúng bạn đọc, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo, HSSV.

Hiện nay, Báo xuất bản 5 kỳ/tuần (16 trang); 1 kỳ tăng trang (ấn phẩm Chủ nhật hàng tuần); số Đặc biệt 2 kỳ/tháng; chuyên đề Tài hoa trẻ 3 kỳ/tháng, báo điện tử xuất bản 24 giờ/24 giờ.

Một số hình ảnh tại gian trưng bày của Báo Giáo dục & Thời đại:

Thứ trưởng Lê Hải An và khách tham quan ấn tượng với tờ báo Tết của Báo Giáo dục & Thời đại
 Thứ trưởng Lê Hải An và khách tham quan ấn tượng với tờ báo Tết của Báo Giáo dục & Thời đại
Mặc dù không được ở vị trí "đắc địa" nhưng gian trưng bày của Báo Giáo dục & Thời đại luôn thu hút đông đảo khác đến thăm quan, tìm đọc báo
 Mặc dù không được ở vị trí "đắc địa" nhưng gian trưng bày của Báo Giáo dục & Thời đại luôn thu hút đông đảo khác đến thăm quan, tìm đọc báo
Hào hứng với các ấn phẩm của Báo
 Hào hứng với các ấn phẩm của Báo

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên hào hứng, khai thác thông tin với ứng dụng sản phẩm HUNRE AI.

AI trở thành trợ thủ đắc lực

GD&TĐ - Trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực giáo dục không còn là điều xa lạ.

Từ niềm vui khi biết mình mang thai đến sự phấn khích khi cảm nhận được chuyển động của thai nhi, mẹ và con được kết nối bằng máu và trái tim. (Ảnh: ITN).

Lý do hầu hết trẻ em gần gũi mẹ hơn cha

GD&TĐ - Dù là thời thơ ấu hay khi trưởng thành, hầu hết trẻ em đều có mối liên kết sâu sắc hơn với mẹ mình và phụ thuộc vào mẹ nhiều hơn về mặt tâm lý.