Theo báo cáo của UBND xã Mường Phăng, năm học 2026-2027, toàn xã có 3.529 học sinh, trong đó cấp mầm non 865 học sinh, cấp tiểu học 1.407 học sinh và cấp THCS 1.257 học sinh.
Trước thềm năm học mới, UBND xã đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát số lượng học sinh thực tế sau tuyển sinh; tăng cường huy động học sinh ra lớp; kiểm tra đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đồng thời rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hệ thống điện, nước, phòng học và các điều kiện phục vụ học sinh bán trú.
Đặc biệt, công tác huy động học sinh được chú trọng. Các nhà trường phối hợp với chính quyền, thôn bản và gia đình để vận động học sinh đến trường, phấn đấu bảo đảm 100% học sinh trong độ tuổi được đến trường.
Liên quan đến việc Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp kêu gọi hỗ trợ cho học sinh, ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng cho biết, những năm học trước, các trường trên địa bàn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các chương trình, dự án, trong đó có chương trình “Nuôi em” và các nguồn lực xã hội hóa khác. Nhờ đó, điều kiện bữa ăn của học sinh bán trú từng bước được cải thiện.
Cũng theo ông Tuấn, chuẩn bị cho năm học mới, xã đã chủ động làm việc với các cơ sở giáo dục, xác định việc duy trì sĩ số, bảo đảm quyền lợi và điều kiện học tập cho học sinh là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cùng nhà trường sẽ phối hợp rà soát từng nhóm đối tượng, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở địa bàn xa, có nguy cơ nghỉ học để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.
“Quan điểm của xã là phải cùng vào cuộc để giải quyết tình trạng, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà phải nghỉ học. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, xã sẽ huy động tối đa nguồn lực từ nhân dân, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân và các nguồn lực khác cùng chung tay hỗ trợ học sinh, qua đó bảo đảm duy trì ổn định sĩ số”, ông Trần Văn Tuấn nhấn mạnh.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp, chia sẻ về những nỗ lực của nhà trường trong việc chăm lo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh.
Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhà trường chủ động kết nối, kêu gọi các tổ chức, cá nhân và các nguồn lực hợp pháp chung tay hỗ trợ học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở các bản xa. Việc huy động nguồn lực nhằm góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, tạo động lực để học sinh yên tâm đến trường và duy trì sĩ số.
Đánh giá về việc này, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho rằng, việc thầy hiệu trưởng chủ động kêu gọi hỗ trợ xuất phát từ cái tâm của người giáo viên, mong muốn tạo những điều kiện tốt nhất để học sinh có cơ hội tiếp cận bình đẳng, công bằng với giáo dục.
Thứ trưởng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của nhà trường trong chăm lo cho học sinh, đồng thời cho rằng những nỗ lực từ cơ sở có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở địa bàn còn khó khăn. Tuy nhiên, việc kêu gọi vào thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập các cơ sở giáo dục khiến một số ý kiến trái chiều, nhìn nhận sai về chính sách dẫn đến tạo điểm nóng về dư luận.
Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên đánh giá cao cách nhìn nhận vấn đề của địa phương; việc ổn định tâm lý cho thầy Hiệu trưởng cũng như định hướng dư luận. Thứ trưởng mong muốn thời gian tới, xã Mường Phăng và Trường THCS Võ Nguyên Giáp tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực từ nhân dân, cộng đồng và các nguồn lực hợp pháp khác để chăm lo tốt hơn cho học sinh.
Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương và nhà trường cần phát huy sức mạnh của cộng đồng, bảo đảm các em, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện học tập và phát triển tốt nhất.