Thu Quỳnh bật mí phải làm một chuyện để đóng cảnh khóc trong Về nhà đi con

Phim Về nhà đi con đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, đoàn phim vẫn đang quay những cảnh tiếp theo. Diễn viên Thu Quỳnh cũng kể lại việc phải uống bia để quay phim.

Thu Quỳnh bật mí phải làm một chuyện để đóng cảnh khóc trong Về nhà đi con

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, diễn viên Thu Quỳnh cho hay: "Trong tập 33, khi gặp bác sĩ Thành - người yêu cũ, Huệ có tâm trạng đan xen, cô ấy khóc cho số phận của mình, cô cảm thấy tủi thân, đau xót vì cuộc đời mình quá khổ. Để diễn tả cảnh này, tôi đã phải uống 4 lon bia để cho ra chất nhân vật.

Tôi rất thích cảnh quay đó, bởi dường như cảm xúc của Huệ được thể hiện hết lên khuôn mặt. khi uống 4 lon bia vào, tôi cũng thấy người liêng biêng, diễn "say" hơn thì phải".

Thu Quỳnh chia sẻ thêm, Về nhà đi con đã phát sóng được một nửa phim và cùng lúc đó các diễn viên vẫn phải tiếp tục quay cuốn chiếu các tập phim về sau. Để đảm bảo tiến độ, bất chấp thời tiết, các diễn viên vẫn phải ra hiện trường để hoàn thành các cảnh quay của mình.

Thu Quỳnh cho hay: "Dù nắng gay gắt, nhưng đoàn phim không quản ngại để diễn xuất, có những phân cảnh phải quay giữa trời nóng vật vã, diễn viên gần như bị cảm vì không gian oi nồng, khó chịu. Nhưng các diễn viên bảo nhau, phải cố gắng để có những thước phim hay nhất".

Được biết những ngày qua đoàn phim quay các bối cảnh ngoại tại làng gốm Bát Tràng và một số điểm quay khác. Nhiệt độ ngoài trời tăng cao khiến các diễn viên và ê kíp vất vả và mất sức.

Ngôi sao - Thu Quỳnh bật mí chuyện phải uống 4 lon bia để đóng cảnh khóc trong Về nhà đi con (Hình 2).Ngôi sao - Thu Quỳnh bật mí chuyện phải uống 4 lon bia để đóng cảnh khóc trong Về nhà đi con (Hình 3).

Trong phim, Thu Quỳnh đóng vai Huệ - một cô gái nhu nhược, hiền lành.

Chia sẻ về vai diễn Huệ trong phim Về nhà đi con, Thu Quỳnh cho hay: "Ngay từ đầu khi tiếp cận với vai Thu Huệ, tôi cũng muốn là mình phải làm một người phụ nữ ngày xưa, với tư duy truyền thống. Nhưng sau một thời gian làm việc, tôi nhận ra là xã hội hiện nay không còn người phụ nữ nào chịu chấp nhận cam chịu như vậy.

Tôi buộc phải nhặt những tính cách khác, sự mạnh mẽ khác từ chính cá nhân của mình vào nhân vật, để bù đắp và cho nhân vật tròn trịa hơn.

Có thể, mọi người sẽ thấy nhân vật Thu Huệ có giai đoạn rất nhu nhược, dễ bị bắt nạt, đau khổ nhưng sau đó vẫn có sự mạnh mẽ tiềm ẩn trong con người Huệ".

Theo nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ