Thử nghiệm taxi bay đầu tiên thực hiện tại Singapore

Thử nghiệm cất cánh taxi bay đầu tiên sẽ diễn ra tại Singapore vào nửa cuối năm 2019. Hãng Đức Volocopter là đơn vị tiến hành các chuyến bay thử nghiệm.

Thử nghiệm taxi bay đầu tiên thực hiện tại Singapore

Theo Channel NewsAsia, công ty công bố thông tin này tại Hội nghị Di động Đô thị và Tự động hóa diễn ra ở Paris (Pháp) hôm 19.10. Thử nghiệm nhằm mục đích xác định xem liệu máy bay chạy bằng điện có tên Volocopter có thể hoạt động trong môi trường đô thị Singapore hay không.

Máy bay cất cánh và hạ cánh theo chiều dọc, có thể chở hai người trong khoảng cách chưa đầy 30km. Dù trông giống máy bay trực thăng, nó được xây dựng dựa trên công nghệ máy bay không người lái.

Cuộc thử nghiệm được hỗ trợ bởi Bộ Giao thông Singapore (MOT), Cơ quan hàng không dân dụng Singapore (CAAS) và Ban phát triển kinh tế (EDB).

Thử nghiệm taxi bay đầu tiên thực hiện tại Singapore - ảnh 1

Volocopter có thể bay với nhiều mức độ tự hành khác nhau: Tự bay hoàn toàn với một phi công trên cần điều khiển hoặc bay nhờ điều khiển từ xa trên mặt đất. Công ty cho hay một phần của dự án sẽ nhằm xác định chế độ bay nào là phù hợp nhất ở Singapore.

Ngoài ra, thử nghiệm cũng sẽ đánh giá tuyến bay nào là khả thi nhất ở Singapore cùng cách dùng hệ thống quản lý không lưu để thực hiện dịch vụ. Các yếu tố khác được xem xét là khí hậu nhiệt đới của Singapore và nơi taxi có thể hạ cánh. Các chuyến bay trình diễn công cộng sẽ được thực hiện sau đợt thử nghiệm.

Volocopter thường xuyên bay ở Đức, nơi hãng có giấy phép sơ bộ từ năm 2016. Hiện công ty đang nỗ lực có giấy phép thương mại đầy đủ với Cơ quan an toàn hàng không châu Âu. Hồi tháng 9.2017, Volocopter thực hiện chuyến bay thử nghiệm không người lái công cộng ở Dubai.

Theo Thanh niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.