Thủ môn Việt kiều rời ‘đại gia’ V.League

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thủ thành Việt kiều Patrik Lê Giang đã rời Công an Hà Nội ‘khăn gói’ lên đường gia nhập đội bóng mới cũng chinh chiến tại V.League 2023.

Tuy chỉ là đội bóng tân binh tại V.League nhưng Công an Hà Nội lại có tiềm lực tài chính mạnh mà mọi câu lạc bộ bóng đá tại Việt Nam đều mơ ước.

Tiềm lực tài chính mạnh giúp đội bóng ngành công an mang về nhiều ngôi sao ‘cỡ bự’ ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải V.League 2023. Nổi bật phải kể đến việc nên duyên của Công an Hà Nội với Quang Hải và thủ thành Filip Nguyễn.

Chính sự xuất hiện của Filip Nguyễn, đội bóng ngành Công an quyết định tạm chia tay với thủ thành Patrik Lê Giang.

Patrik Le Giang được Công an Hà Nội cho mượn tới Câu lạc bộ TPHCM. Sáng ngày 5/7, thủ môn Việt kiều đã từ trung tâm PVF di chuyển ra sân bay Nội Bài để đến đội bóng mới.

Trên trang cá nhân, thủ thành Patrik Lê Giang đăng hình ảnh chào tạm biệt: "See you soon - Hẹn gặp lại". Đồng thời, Lê Giang cũng thể hiện sự quyết tâm tại đội bóng mới: "Step by step" (tạm dịch: Cố gắng từng bước một).

Trước mắt, anh sẽ thi đấu cùng đội chủ sân Thống Nhất cho tới hết giai đoạn 2 V.League 2023. Theo lịch, giai đoạn tách nhóm của mùa giải năm nay sẽ diễn ra từ ngày 15/7 đến ngày 27/8.

CLB Thành phố Hồ Chí Minh chào mừng Lê Giang.

CLB Thành phố Hồ Chí Minh chào mừng Lê Giang.

"Chính thức: Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mượn thành công thủ thành Patrik Lê Giang từ Câu lạc bộ Công an Hà Nội", trang chủ phía Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo và hân hoan chào đón: “Chào mừng Lê Giang đến với Chiến hạm đỏ”.

Thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành kết thúc giai đoạn 1 không như ý. Họ nằm ở nhóm phải cạnh tranh suất trụ hạng ở giai đoạn 2, cùng với Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Dương.

Patrik Lê Giang ban đầu tưởng được làm đồng đội với một cầu thủ Việt kiều khác là Adriano Schmidt ở đội chủ sân Thống Nhất. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể vào phút chót do phía Adriano Schmidt và CLB Thành phố Hồ Chí Minh không thương thảo thành công.

Dẫu vậy, sự có mặt của Lê Giang vẫn được coi là sự bổ sung rất cần thiết cho hàng thủ của đội chủ sân Thống Nhất. Trước khi Le Giang tới, Thanh Thắng là người bắt chính trong khung gỗ.

Phát biểu về chặng đường tiếp theo, HLV Vũ Tiến Thành tin tưởng rằng, đội bóng của ông sẽ trụ hạng thành công, đặc biệt khi có sự phục vụ của Lê Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.