Thủ môn Việt kiều được gọi trở lại CLB Công an Hà Nội

GD&TĐ - Đương kim vô địch V-League đã gọi lại bộ đôi ngôi sao đang cho mượn tại CLB TPHCM.

Patrik Lê Giang trở lại Công an Hà Nội sau thời gian thi đấu cho TPHCM.
Patrik Lê Giang trở lại Công an Hà Nội sau thời gian thi đấu cho TPHCM.

Sau vòng 13 V-League, CLB Công an Hà Nội đã cho gọi lại thủ thành Patrik Lê Giang và Sầm Ngọc Đức từ CLB TPHCM. Trước đó, thủ môn Việt kiều được đội bóng Sài thành mượn đến hết mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, vì Công an Hà Nội đã để Bùi Tiến Dũng đến với Hoàng Anh Gia Lai nên cần một thủ môn dự bị cho Filip Nguyễn và Patrik Lê Giang đã được gọi trở lại đội bóng ngành công an.

Thiếu Patrik Lê Giang, CLB TPHCM gặp khó trong việc gia cố hàng thủ bởi họ còn đúng thủ thành Minh Nghĩa và thủ môn thứ 3 vừa phải phẫu thuật.

Hiện cũng có nguồn tin, đội bóng Sài thành sẽ mượn thủ thành Tuấn Linh từ Bình Định để khỏa lấp vào vị trí mà Patrik Lê Giang để lại.

Patrik Lê Giang cập bến Công an Hà Nội đầu mùa giải V-League 2023 và thi đấu cho đương kim vô địch V-League cho đến hết giai đoạn 1, đến khi Filip Nguyễn cập bến đội bóng ngành công an.

Sau đó, thủ môn Việt kiều được cho mượn đến CLB TPHCM và từng nằm trong kế hoạch mua sắm của Hoàng Anh Gia Lai FC trước khi đội bóng phố Núi chiêu mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Patrik Lê Giang (sinh ngày 8/9/1992) là cầu thủ người Slovakia gốc Việt (có bố là người Việt Nam, mẹ là người Slovakia). Patrik Lê Giang về nước chơi bóng với mơ ước được nhập tịch và được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.