Thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam báo tin vui

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thủ thành Trần Thị Kim Thanh mới đây đã đặt quyết tâm cao cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32.

Trần Thị Kim Thanh đủ điều kiện dự SEA Games 32.
Trần Thị Kim Thanh đủ điều kiện dự SEA Games 32.

Chiều ngày 24/4, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu giao hữu cuối cùng trên đất Nhật Bản với đại học ĐH Osaka vào ngày 26/4 tới đây.

Phát biểu trước khi buổi tập diễn ra, thủ môn Kim Thanh của ĐT Việt Nam cho biết: "Mục tiêu của tôi cũng như toàn đội là bảo vệ tấm HCV SEA Games. Ở bảng đấu sắp tới, Philippines thường chơi bóng bổng. Chính vì thế, ngoài Thái Lan thì ĐT Việt Nam cũng cần chú ý với các cầu thủ cao to thường chơi bóng bổng cùng đánh trung lộ như Philippines".

Nói thêm về tình hình sức khỏe của bản thân, thủ môn của ĐT Việt Nam cho biết: "Trước đó, tôi bị chấn thương nên không thể thi đấu các trận ở vòng loại 1 Olympic ở Nepal. Vì vậy, trong đợt tập huấn lần này, tôi sẽ tập trung cải thiện kỹ chiến thuật và phản xạ nhiều hơn, rèn luyện thêm về bóng bổng và chơi chân. Những trận giao hữu vừa qua, các đội bạn đều có kỹ thuật tốt, thi đấu theo từng khối, đập nhả nhanh”.

Như vậy, Kim Thanh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và đủ điều kiện tham dự SEA Games 32 trong tháng 5 tới tại Campuchia. Đây là một tin rất vui với tuyển nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung cũng như người hâm mộ.

Đội tuyển nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 17/4. Tại đây, các học trò của HLV Mai Đức Chung có 3 trận đấu giao hữu. Thanh Nhã và các đồng đội đã có được chiến thắng (trước ĐH TDTT Biwako Seikei) và để thua 1 trận trước CLB Cerezo Osaka.

Ở trận đấu cuối cùng, Kim Thanh và các đồng đội so tài với tuyển sinh viên trường ĐH thể dục thể thao Osaka, đội đang xếp thứ nhất tại giải hạng Nhất bóng đá nữ sinh viên Kansai.

Sau trận giao hữu cuối cùng, toàn đội sẽ bay trở lại TPHCM trước khi lên đường sang Campuchia dự SEA Games 32. Huỳnh Như sẽ hội quân cùng đồng đội tại đây.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ SEA Games 32 hôm 5/4, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A khá nặng với Philippines, Myanmar, Malaysia và Indonesia (xin rút lui).

Bảng này có tới 3 đội nằm trong top 10 châu Á. Đó là tuyển Việt Nam (hạng 33 thế giới), Myanmar (hạng 47) và Philippines (hạng 49). Ngoài ra, Việt Nam và Philippines cũng là hai đội sẽ dự World Cup bóng đá nữ 2023.

Ở trận ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 15 giờ 30 ngày 3/5 tại sân Army. Sau đó 3 ngày (6/5), thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ so tài với Myanmar, cũng ở khung giờ 15 giờ 30.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ