Thủ lĩnh Hamas bị sát hại ở Iran, Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy Hezbollah

GD&TĐ - Trung Đông ngày 30/7, Thủ lĩnh chính trị Hamas bị sát hại ở Iran, Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy Hezbollah.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 30/7. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 30/7. (Ảnh: Rybar)

Quân sự

Dải Gaza: Thêm 42 thi thể được tìm thấy ở phía đông Khan Younis khi các quan chức Gaza cho biết ít nhất 255 người Palestine thiệt mạng trong chiến dịch trên bộ kéo dài 9 ngày của quân đội Israel ở thành phố phía nam.

9 thanh niên đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel khi họ vận chuyển thi thể từ trại tị nạn Bureij đến trại Nuseirat trên một chiếc xe do động vật kéo.

Hamas cho biết thủ lĩnh Ismail Haniyeh của họ bị sát hại trong "một cuộc đột kích phản bội của người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái vào nơi ở của ông ở Tehran".

Ngày 6/5/2017, Hamas, phong trào chính trị của người Palestine kiểm soát Dải Gaza, đã bầu ông Ismail Abdulsalam Ahmed Haniya, 54 tuổi, làm người đứng đầu cơ quan chính trị của nhóm, thay thế ông Khaled Meshaal.

Thu-linh-Hamas-bi-sat-hai-o-Iran,-Israel-tuyen-bo-tieu-diet-chi-huy-Hezbollah-2.jpg
Quân đội Israel không kích vào ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon, nơi được cho là có sự hiện diện của Fouad Shukr, chỉ huy cấp cao của Hezbollah.

Lebanon: Bộ Y tế Lebanon cho biết 3 người, gồm 2 trẻ em, đã thiệt mạng và 74 người bị thương trong một cuộc tấn công mà quân đội Israel mô tả là "hoạt động ám sát có chủ đích" nhằm vào một chỉ huy Hezbollah ở phía nam Beirut.

Israel tuyên bố đã giết chết chỉ huy Hezbollah trong cuộc không kích, trong khi các nguồn tin từ nhóm vũ trang Lebanon khẳng định ông ta vẫn sống sót.

Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết Hezbollah đang "kéo người dân Lebanon và toàn bộ Trung Đông vào một cuộc leo thang rộng lớn hơn", đồng thời nói thêm rằng Israel "đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi kịch bản".

Biển Đỏ: Bộ Tư lệnh Trung ương quân đội Mỹ cho biết họ đã phá hủy 3 tàu mặt nước không người lái (USV) của Houthi ở Biển Đỏ trong 24 giờ qua.

Hiện trường vụ tấn công do quân đội Israel thực hiện nhằm vào mục tiêu ở Haret Hriek, ngoại ô thủ đô Lebanon.

Ngoại giao

Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani thúc giục Hội đồng Bảo an LHQ hành động "ngay lập tức" sau cuộc tấn công của Israel vào Beirut, mà ông mô tả là "vi phạm trắng trợn chủ quyền của Lebanon" và luật pháp quốc tế.

Iravani cho biết Israel "tuyệt vọng" muốn "chuyển hướng sự chú ý của quốc tế khỏi nguyên nhân gốc rễ của tình hình hiện tại", đó là cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Các chuyên gia LHQ kêu gọi lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel và "có mục tiêu trừng phạt... đối với các cá nhân và tổ chức Israel có liên quan đến việc chiếm đóng bất hợp pháp, phân biệt chủng tộc và chính sách phân biệt chủng tộc".

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Vẫn rất lúng túng mua điện mặt trời

GD&TĐ - Liên quan đến giá mua điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu dư thừa phát lên lưới, giữa tháng 7 vừa qua, Bộ Công Thương đưa ra hai phương án.