Thủ khoa Hà Nội: Không học văn mẫu, không học lịch sử kiểu thuộc lòng

GD&TĐ - Đạt điểm cao trong tất cả 6 môn thi, Lương Phan Quỳnh Hoa- học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Sơn Tây là học sinh có tổng điểm cao nhất thành phố Hà Nội tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Lương Phan Quỳnh Hoa.
Lương Phan Quỳnh Hoa.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Lương Phan Quỳnh Hoa đạt 56,15 điểm (Toán 8,8; Văn 9; Lịch sử 10; Địa lý 10; Giáo dục Công dân 9,75; Tiếng Anh 8,6) là học sinh có tổng điểm cao nhất thành phố Hà Nội.

Chia sẻ cảm xúc khi biết tin mình là là thí sinh đạt điểm tổng cao nhất thành phố Hà Nội, Quỳnh Hoa cho biết: Em cảm thấy vô cùng bất ngờ và như vỡ òa cảm xúc khi biết tin mình tốt nghiệp với điểm số cao đặc biệt khi đạt được điểm 10 môn Địa lý vì em cũng không có nhiều thời gian dành cho môn học này mà chỉ có khoảng thời gian hơn 1 tháng trước khi thi.

Trong các môn thi, Hoa tự tin nhất là môn Lịch sử. Vì có niềm đam mê đặc biệt với các nhân vật, sự kiện lịch sử, bắt đầu từ năm lớp 10, Hoa dành thời gian và đầu tư tâm huyết cho môn Lịch sử. Trước khi đạt điểm 10 môn Lịch sử trong kì thi tốt nghiệp THPT, Hoa từng đạt giải Nhì trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố và giải khuyến khích cấp quốc gia.

Quỳnh Hoa kể rằng, quá trình ôn thi của em khá thuận lợi và cũng không có quá nhiều khó khăn cũng nhờ có gia đình và các thầy cô luôn sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện để em có một môi trường học tập tích cực và thoải mái nhất. Sự giúp đỡ của các thầy cô trường THPT Sơn Tây đã tiếp sức cho em rất nhiều.

Lương Phan Quỳnh Hoa thời gian ôn thi học sinh giỏi.

Lương Phan Quỳnh Hoa thời gian ôn thi học sinh giỏi.

Chị Phan Thị Thu Hương - mẹ của Hoa cho biết: Là con trong gia đình quân đội, bố mẹ thường xa nhà, nên chị em Hoa tự học là chính. Hoa thường xuyên thức đêm để học bài, có khi quên cả giờ giấc. Nhiều hôm đi ngủ được một giấc rồi vẫn thấy con cặm cụi làm đề. Gia đình cũng không đặt áp lực cho con, chỉ mong con cảm thấy vui và hạnh phúc.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Hoa cho biết: Với em, việc học là quá trình trải nghiệm và tìm tòi những kiến thức mới vì mỗi người đều có một thế mạnh riêng, một con đường riêng. Cần có niềm yêu thích đối với việc khám phá tri thức, tự tìm ra cho mình một lối đi riêng, có kế hoạch học tập thật sự phù hợp với bản thân mình và luôn giữ được ngọn lửa của đam mê và ước vọng.

Mỗi khi học xong kiến thức mới, em chép tóm tắt nội dung bài học ra một cuốn vở, sau đó, mở ra đọc lại bài một lượt rồi ghi nhớ các ý chính. Đối với môn Văn, cần đọc kỹ các tác phẩm trong sách giáo khoa để có khả năng tự phân tích dựa vào từ ngữ, ngữ cảnh và cách sử dụng biện pháp tu từ của tác giả để tự triển khai theo ý của mình. Với môn Lịch sử, em không học thuộc lòng mà đọc kỹ từng sự kiện để hiểu sâu, nắm chắc vấn đề.

Lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Sơn Tây

Lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Sơn Tây

Cô Hoàng Thị Sen - giáo viên chủ nhiệm năm học lớp 10 đồng thời là giáo viên dạy Lịch sử đồng hành cùng Hoa trong suốt hành trình ôn luyện thi học sinh giỏi cấp Thành phố, cấp Quốc gia chia sẻ: Quỳnh Hoa một cô gái rất tài năng và thân thiện, đạt được nhiều thành tích học tập xuất sắc.

Khi còn là học sinh lớp 11, Hoa đã tham gia kì thi vượt cấp và mang về cho mình giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2021, giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố năm 2021, giải Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố năm 2022.

Với thành tích xuất sắc trong học tập, Hoa đã được tuyển thẳng xét vào Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Ngoại giao. Hoa cho biết, em thích ngành Luật từ năm lớp 10, càng tìm hiểu sâu về nghề em càng thích và mong muốn trở thành luật sư giỏi để mai sau có thể giúp đỡ được những người yếu thế trong xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...