Ngụy trang bằng cách cho thuê gian hàng, kinh doanh buôn bán cây cảnh, nhóm người trong đó có nhiều giám đốc công ty, đơn vị đã lợi dụng đêm tối để đổ trạc thải san lấp đất nông nghiệp trái phép, với số lượng “khủng” ngay tại Thủ đô Hà Nội.
“Bến đỗ” trong đêm của chất thải xây dựng
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và công tác trinh sát Công an TP Hà Nội phát hiện tại khu đất bên cạnh nhà vườn Bảo Vy Garden trên đường Lý Thánh Tông (xã Bát Tràng) bên ngoài kinh doanh buôn bán cây cảnh, cho thuê gian hàng tập kết chậu hoa, cây cảnh; bên trong khuôn viên khu đất có hoạt động tập kết, đổ thải chất thải rắn thông thường (trạc thải xây dựng) trên đất nông nghiệp. Đáng chú ý toàn bộ số lượng chất thải không được che chắn, thu gom đúng quy định về bảo vệ môi trường.
Tiến hành kiểm tra xác minh, cơ quan Công an TP Hà Nội xác định, năm 2023, Nguyễn Văn Họa thông qua anh Đào Văn Thừa (thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng, Hà Nội) đứng ra thuê đất nông nghiệp, diện tích khoảng 2.000m2 của các hộ dân cùng thôn với giá 3 triệu đồng/sào/năm (địa chỉ tại khu đất ngoài cánh đồng đối diện cổng chào KĐT Vinhome Ocean Park 1, xã Gia Lâm, TP Hà Nội).
Do bề mặt khu đất nông nghiệp thấp hơn mặt đường Lý Thánh Tông khoảng 3m nên để san lấp, nâng nền bằng bề mặt đường, thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Văn Họa tìm các đơn vị vận chuyển, chủ nguồn thải vật liệu xây dựng có nhu cầu đổ trạc thải xây dựng vào khu đất nông nghiệp của mình, với giá từ 100.000 - 150.000 đồng/chuyến.
Họa cho các xe ô tô chở trạc thải đổ vào ô đất nông nghiệp mà Họa thuê chủ yếu vào ban đêm. Khi các lái xe tải chở trạc thải xây dựng đến khu đất của Họa, tiến hành nâng ben tải đổ trực tiếp xuống nền khu đất.
Khi đã đổ chất đống cao, Họa thuê anh Vũ Đình Nam (số 226 đường Đa Tốn, xã Bát Tràng, TP Hà Nội) sử dụng xe cẩu san, gạt trạc thải ra toàn bộ bề mặt khu đất đến nay cao khoảng 2,5m. Sau đó, Họa mua đất thịt tại các công trường với giá 400.000 đồng/xe để đổ lên bề mặt lớp trạc thải và tiếp tục thuê người san gạt, lấp lớp đất thịt trên bề mặt cao khoảng 1m.
Công an làm rõ, Nguyễn Văn Họa cho các đơn vị vận chuyển, đổ trạc thải xây dựng vào khu đất nông nghiệp và cuối tháng đối chiếu số lượng chuyến để tính tiền đổ trạc. Họa yêu cầu các đơn vị vận chuyển thanh toán tiền vào tài khoản cá nhân của mình. Bên cạnh đó từ tháng 10/2025 đến nay, các đơn vị vận chuyển, đổ trạc thải xây dựng thanh toán vào tài khoản của chị Trần Thị C. (bạn của Họa - PV).
Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ, Công ty CP Môi trường đô thị và phát triển Hà Nội do Trần Ngọc Sơn (địa chỉ tại tòa nhà IRIS số 30 Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) làm giám đốc liên hệ với Nguyễn Văn Họa để đổ chất thải xây dựng với giá 100.000 đồng/xe. Năm 2025, Sơn chỉ đạo lái xe đổ 289 chuyến trạc thải xây dựng tại khu đất nông nghiệp của Họa, mỗi chuyến khoảng 12m3, tương đương 3.814.800 kg. Nguồn chất thải xây dựng từ các dự án tại xã Sơn Đồng, xã Gia Lâm (TP Hà Nội).
Tiếp đó, Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Hà Nội do Nguyễn Văn Hồng (địa chỉ phường Tây Hồ, TP Hà Nội) làm giám đốc liên hệ với Nguyễn Văn Họa để đổ chất thải xây dựng với giá 100.000 đồng/xe vào khu đất nông nghiệp. Từ cuối năm 2024 đến tháng 4/2025, công ty đã đổ 612 chuyến trạc thải xây dựng, mỗi chuyến khối lượng khoảng 10m3, tương đương hơn 6,7 tấn vào khu đất nông nghiệp của Họa, từ các dự án tại xã Gia Lâm.
Tương tự, Công ty CP Môi trường ECON Hà Nội do Nguyễn Tống Phương (địa chỉ tại phố Tây Sơn, phường Kim Liên, TP Hà Nội) làm giám đốc trao đổi với Nguyễn Văn Họa thống nhất đổ trạc thải tại khu đất nông nghiệp giá 150.000 đồng/chuyến.
Năm 2025, Phương chỉ đạo lái xe của công ty đổ 345 chuyến chất thải xây dựng tại bãi của Họa với tổng khối lượng là 3.884m3, tương đương hơn 4,2 tấn (nguồn chất thải xây dựng từ các dự án tại phường Tây Mỗ). Đồng thời chuyển tiền vào tài khoản của Họa là hơn 52 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Họa khai nhận hành vi phạm tội. Bản thân Họa không được cơ quan Nhà nước cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng vẫn tiến hành cho các đơn vị vận chuyển đổ, lấp trái phép chất thải xây dựng.
Loạt giám đốc bị khởi tố
Căn cứ vào các tài liệu, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với UBND xã Bát Tràng và các đơn vị chuyên môn tiến hành đo đạc khu đất nông nghiệp có chất thải xây dựng, diện tích 2.331,93m2, tương đương 7.117,73m3. Tiến hành làm việc với Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển Việt Tiệp, xác định trọng lượng chất thải xây dựng tại khu đất của Họa với tổng khối lượng là trên 7,8 tấn.
Ngày 16, 17/1 vừa qua, cơ quan điều tra phối hợp với Phòng Nghiên cứu và phát triển - Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường tiến hành lấy mẫu đất tại khu đất nông nghiệp do Họa quản lý. Kết quả phân tích sơ bộ các mẫu xác định là chất thải xây dựng. Tiến hành làm việc với UBND xã Bát Tràng, kết quả khu đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng do Họa quản lý không được chính quyền địa phương và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đổ thải.
Căn cứ tài liệu cơ quan điều tra thu thập được và lời khai của nhóm người liên quan, công an xác định từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Họa thuê, quản lý sử dụng khoảng 2.000m2 đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng (TP Hà Nội).
Mặc dù, khu đất nông nghiệp trên không được chính quyền địa phương và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đổ thải, bản thân Họa không được cơ quan Nhà nước cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng vẫn tiến hành cho các đơn vị vận chuyển đổ, lấp trái phép chất thải rắn thông thường để kiếm lời.
Đồng thời xác định, khối lượng chất thải rắn thông thường tại khu đất của Họa là hơn 7,8 tấn. Công an TP Hà Nội đánh giá, hành vi của Nguyễn Văn Họa phạm vào tội: Gây ô nhiễm môi trường (hành vi phạm tội nghiêm trọng).
Đối với Trần Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Tống Phương có hành vi chỉ đạo lái xe vận chuyển chất thải rắn thông thường từ các công trình xây dựng đến đổ trái phép tại khu đất nông nghiệp của Nguyễn Văn Họa. Sơn, Hồng, Phương biết bãi đổ thải của Họa không có chức năng, tiếp nhận xử lý chất thải nên hành vi của nhóm người này phạm vào tội: Gây ô nhiễm môi trường (hành vi phạm tội nghiêm trọng).
Hiện, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự: Gây ô nhiễm môi trường, ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Họa, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Tống Phương. Các lệnh bắt người bị giữ trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.