Thủ đoạn táo tợn của băng cướp tuổi teen gây án liên tỉnh

GD&TĐ - Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành bắt giữ một băng cướp nhí chuyên dùng dao đâm người, cướp tài sản hoạt động liên tỉnh.

Phương thức gây án rất manh động

Ngày 13/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và lực lượng công an một số tỉnh thành tiến hành bắt giữ một băng cướp tuổi teen hoạt động liên tỉnh với phương thức gây án rất manh động.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để lấy lời khai. Băng cướp tuổi teen này do Chung Chí Phong (SN 2005) và Từ Tấn Phú (SN 2004) cầm đầu.

Theo cơ quan chức năng, nhóm đối tượng này thường trang bị dao, hung khí… và đi theo nhóm, chặn xe nạn nhân ở đoạn đường vắng, giữa đêm khuya để cướp. Trường hợp các nạn nhân kháng cự, nhóm này sẵn sàng dùng hung khí tấn công gây thương tích.

Cụ thể, vào khoảng 1h30’ ngày 7/2, anh P.G.K. (SN 2006, ngụ huyện Nhà Bè) điều khiển xe máy về nhà sau khi kết thúc công việc. Khi đến gần cầu Cống Dinh (thuộc ấp 2, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè), anh K. tấp xe vào lề đường để nghe điện thoại di động.

Đúng lúc này có 6 thanh niên đi trên 3 chiếc xe máy bất ngờ xông tới ép đầu, khóa đuôi xe của anh K. đe doạ, buộc anh phải đưa điện thoại cho chúng.

Anh K. phản kháng nên đã bị một kẻ xông vào ôm ngang người để 2 đồng bọn dùng dao đâm vào vai và đùi anh K. rồi giật điện thoại, lục soát lấy thêm 1 ví (trong ví có giấy tờ tùy thân và 900.000 đồng). Sau đó, băng nhóm này cướp luôn xe máy của anh K. và rời đi.

Sau sự việc, anh K. bị thương tích nặng và may mắn được người dân đi đường giúp đỡ và đưa vào viện cấp cứu nên đã qua được nguy hiểm. Sau đó, anh K. đã đến Công xã Phước Kiểng báo án.

Các đối tượng trong băng cướp vừa bị bắt.
Các đối tượng trong băng cướp vừa bị bắt.

2 kẻ cầm đầu quen nhau qua mạng xã hội

Nhận tin báo về vụ cướp, nhận định đây là băng nhóm hoạt động rất manh động gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, Ban Giám đốc Công an thành phố và Cục Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với Công an huyện Nhà Bè, Công an huyện Bình Chánh tiến hành điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với Cục C02, công an tỉnh Long An... để lập các phương án truy xét, quyết tâm sớm bắt gọn nhóm cướp. Chưa đầy 24h sau khi triển khai, lực lượng chức năng đã bắt được một số đối tượng trong băng cướp gồm: Phong, Phú, N.C.Khang (17 tuổi), Văn Toàn Thắng (17 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (22 tuổi, cùng ngụ quận 8); Phạm Hoàng Thành (19 tuổi) và Dương Phước Sang (18 tuổi), N.V.M Thịnh (16 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An) và 1 đối tượng hiện đang giao Công an quận Tân Phú để điều tra vì liên quan đến một vụ án khác.

Qua lời khai, công an xác định, 2 đối tượng cầm đầu là Phong và Phú quen biết nhau qua mạng xã hội Sau vài lần uống cà phê cùng nhau, Phong và Phú rủ thêm các đối tượng khác đi cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Phú lên kế hoạch gây án, mua sắm hung khí cho đồng bọn ra tay. Đối tượng bọn chúng nhắm tới là người điều khiển xe máy đi một mình hoặc lưu thông trên những đoạn đường tối, vắng vẻ.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai đã thực hiện nhiều vụ cướp tương tự trên địa bàn giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh. Tài sản cướp được, bọn chúng mang đi bán và chia đều nhau cùng tiêu xài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ