Thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tinh vi của ổ nhóm “cò lúa”

GD&TĐ - Các đối tượng ký kết hợp đồng mua bán lúa sau đó nhận tiền cọc nhưng lại không cung cấp được số lượng lúa cho thương lái như đã thoả thuận đồng thời cũng không hoàn trả số tiền cọc.

Theo Công an an tỉnh Hậu Giang, thời gian qua, đơn vị này liên tục phá các chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các đối tượng “cò lúa” diễn ra trên địa bàn. Đây là các đối tượng hoạt động tinh vi với phương thức dẫn dụ, tạo niềm tin với thương lái sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố 2 đối tượng Phạm Văn Mãi (38 tuổi, trú tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và Huỳnh Phúc Chia (47 tuổi, trú tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, trước đó, vào khoảng giữa năm 2021, hai đối tượng trên đã cấu kết với Nguyễn Văn Út (41 tuổi, trú tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang); Lê Tuấn Dũ (33 tuổi) và Nguyễn Minh Triều (38 tuổi, cùng trú tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) để lừa thương lái đi xem lúa tại nhiều cánh đồng khác nhau trên địa bàn xã Vị Thanh, xã Vị Trung và xã Vị Đông huyện Vị Thủy.

Sau khi đi xem lúa xong, thương lái đã ký hợp đồng mua trên 1,3 nghìn tấn lúa và đặt cọc với số tiền 555 triệu đồng. Tới thời điểm nhận lúa, các đối tượng không cung cấp số lúa theo như hợp đồng cho thương lái, đồng thời không trả lại số tiền đặt cọc đã nhận.

Tháng 11/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án nêu trên và đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã khởi tố cả 5 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Công an tỉnh Hậu Giang, cùng liên quan đến hình thức lừa đảo thông qua mua bán lúa, từ tháng 10/2021 đến nay, Công an huyện Vị Thủy đã khởi tố 4 đối tượng lừa thương lái đặt cọc tiền mua lúa nhưng đến thời hạn không giao lúa, số tiền các đối tượng chiếmVo đoạt gần 1 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ