Thông tin về học bổng ngắn hạn tại Hung-ga-ri năm học 2020-2021

Thông tin về học bổng ngắn hạn tại Hung-ga-ri năm học 2020-2021

Ứng viên phải có ít nhất bằng Thạc sĩ để có thể dự tuyển chương trình học bổng bao gồm các khóa từ 3-29 ngày và từ 1-10 tháng.

Ứng viên có thể chọn đăng ký tham gia chương trình sau đại học đối với ứng viên đã có bằng thạc sĩ hoặc sau tiến sĩ đối với ứng viên đã có bằng tiến sĩ. Không có giới hạn độ tuổi cho ứng viên ứng tuyển.

Ứng viên cần nộp hồ sơ online tại hệ thống của Quỹ học bổng Tempus trước 23h00 ngày 27/02/2020 theo giờ Hung-ga-ri, hồ sơ có thể được điền bằng tiếng Hung-ga-ri, Anh, Pháp hoặc Đức. Hồ sơ nộp qua bưu điện hoặc email sẽ không được chấp nhận.

Giá trị học bổng đối với bậc sau đại học: Học bổng 80.000 HUF/tháng và 70.000 HUF/tháng hỗ trợ tiền ở.

Đối với bậc sau tiến sĩ: Học bổng 120.000 HUF/tháng và 80.000 HUF/tháng hỗ trợ tiền ở.

Quá trình nhận học bổng có thể bắt đầu sớm nhất từ ngày 01/9/2020 và kết thúc muộn nhất ngày 31/8/2021.

Địa chỉ nộp hồ sơ online: https://scholarship.hu/

Hướng dẫn nộp hồ sơ online: http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants/

Ứng viên có nhu cầu tìm hiểu thêm về chương trình liên hệ với Quỹ học bổng Hung-ga-ri:

Địa chỉ: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Địa chỉ gửi thư: 1438 Budapest 70, Postafiók: 508.

Web: http://tka.hu/palyzatok/3005/allamkozi-osztondijak/

Email: bilateral@tpf.hu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.