Thông tin tang lễ người mẫu Thái Thiên Phượng

GD&TĐ - Tang lễ của Thái Thiên Phượng sẽ không mở cửa cho công chúng và gia đình dự định thuê toàn bộ nhà tang lễ để ngăn người ngoài ra vào.

Mới đây, theo HK01 đưa tin, phía gia đình Thái Thiên Phượng đang chuẩn bị tiến hành tổ chức tang lễ cho cố người mẫu.

Theo đó, lễ tưởng niệm và tang lễ cho Thái Thiên Phượng sẽ diễn ra vào ngày 18/6, tại tầng trệt của Nhà tưởng niệm Po Fook ở Tai Wai (Hong Kong, Trung Quốc). Sau 1 ngày, thi hài của Thái Thiên Phượng sẽ được đưa đến Tu viện Po Lin trên đảo Lantau để hỏa táng.

Tuy chưa tìm thấy đủ tất cả các phần thi thể của cố người mẫu nhưng đơn vị điều tra đã hoàn tất thủ tục trao trả thi thể của Thái Thiên Phượng cho gia đình.

Ngoại hình của cố người mẫu sẽ được sử dụng công nghệ 3D để những người đến dự tang lễ có thể nhìn thấy hài cốt của cô ấy.

Tang lễ của Thái Thiên Phượng sẽ không mở cửa cho công chúng và gia đình dự định thuê toàn bộ nhà tang lễ để ngăn người ngoài ra vào.

Cố người mẫu Thái Thiên Phượng đã bị sát hại dã man vào cuối tháng 2.

Cố người mẫu Thái Thiên Phượng đã bị sát hại dã man vào cuối tháng 2.

Trước đó, vào ngày 8/5, Tòa án sơ thẩm thành phố Cửu Long (Hong Kong) đã mở phiên điều trần vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại vào cuối tháng 2.

6 bị cáo, được chia thành 3 án, tạm thời không cần trả lời trong phiên tòa. 3 thành viên trong gia đình chồng cũ của cố người mẫu bao gồm Quảng Cầu (65 tuổi, cảnh sát nghỉ hưu, bố chồng cũ nạn nhân); Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi, tài xế, anh trai chồng cũ nạn nhân); Quảng Cảng Trí (28 tuổi, thất nghiệp, chồng cũ nạn nhân) sẽ bị kết tội giết người.

Mẹ chồng của cố người mẫu là Lý Thụy Hương (63 tuổi, đã nghỉ hưu) bị buộc tội cản trở pháp luật vì đã có hành động che giấu tội ác chồng con khi xóa tin nhắn, file ghi âm cuộc trò chuyện với Thái Thiên Phượng. Bà tiếp tục đệ đơn xin tại ngoại nhưng bị thẩm phán bác bỏ.

2 bị cáo khác gồm nhân viên công ty du thuyền tên Lâm Thuấn (bạn thân Quảng Cảng Trí) và Phan Xảo Hiền (KOL bị nghi ngờ là tình mới của Quảng Cảng Trí) lần lượt bị buộc tội che giấu, tiếp tay cho tội phạm.

Tuy nhiên, Lâm Thuấn và Phan Xảo Hiền sẽ được tại ngoại cùng mức phí bão lãnh 50.000 HKD (gần 150 triệu đồng) nhưng với điều kiện không được phép liên lạc với các nhân chứng.

Trong phiên xét xử, thẩm phán cho biết tất cả người có liên quan đến vụ án mạng của Thái Thiên Phương đều đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, thông tin em trai hay chồng hiện tại của nạn nhân có liên đới vụ việc là không đúng sự thật.

Mẹ ruột Thái Thiên Phượng, chồng và bố mẹ chồng hiện tại của cố người mẫu được xem là nhân chứng mới nên công tố đề nghị hoãn lại phiên tòa đến ngày 31/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Minh họa/INT

Ấn Độ trỗi dậy

GD&TĐ - Lần đầu tiên, tỷ trọng smartphone lắp ráp tại Ấn Độ vượt Trung Quốc trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.