Thông tin chính thức về sự trở lại của BTS

Thông tin chính thức về sự trở lại của BTS

Sau bao ngày đồn đoán về lịch trình comeback của BTS thì mới đây cácARMY đã không khỏi bất ngờ và thích thú trước thông tin chính thức về sự trở lại của các chàng trai.

Sau sự thành công vang dội với Map of the Soul: Persona thì mới đây thông tin chính thức về album tiếp theo khiến các fan hâm mộ không khỏi phấn khích.

Album trở lại lần này sẽ mang tên MAP OF THE SOUL: 7 và chính thức được phát hành vào ngày 21/2 tới đây. Đây sẽ là album thứ 2 trong chuỗi era MAP OF THE SOUL của BTS. Liệu MAP OF THE SOUL: 7 có mang tới sự bùng nổ và những kỷ lục như người anh em trước đó!?

Thông tin chính thức về sự trở lại của BTS: Tựa album khiến nhiều người bất ngờ ảnh 1

Cuối cùng BTS đã thực sự trở lại cùng album đầy hứa hẹn. Với bao giả thiết mà các ARMY đặt ra về album lần này như cái tên MAP OF THE SOUL: Shadow thì thông tin chính thức của album khiến các fan hâm mộ không khỏi “ngã ngửa”.

Bởi vậy mới nói chúng ta sẽ không bao giờ đoán trước được ý đồ từ Big Hit Entertainment.

Thông tin chính thức về sự trở lại của BTS: Tựa album khiến nhiều người bất ngờ ảnh 2

Rất nhanh chóng, hashtag về lần trở lại này của BTS #7isComing đã đứng đầu Top Trending để thấy sự mong chờ và phấn khích từ các ARMY trên toàn thế giới.

Chắc hẳn album tới đây của BTS sẽ là 1 đối thủ nặng ký trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Cùng tiếp tục theo dõi và ủng hộ BTS nhé!

Theo saostar.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.