Cuộc đối đầu giữa Liverpool và Man City tại Anfield lúc 23 giờ 30 phút ngày 8/2 (giờ Hà Nội) không chỉ là tâm điểm vòng 25 Ngoại hạng Anh, mà còn là phép thử lớn "vượt qua lịch sử" của thầy trò HLV Pep Guardiola.
Trong nhiều năm qua, sân Anfield luôn là rào cản lớn, nơi Man City hiếm khi rời đi với niềm vui chiến thắng.
Tám mùa giải gần nhất chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của hai thế lực này tại Ngoại hạng Anh. Kể từ sau chức vô địch của Chelsea mùa 2016–2017, Liverpool và Man City thay nhau bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá Anh.
Trong giai đoạn này, Man City dưới thời Pep Guardiola giành 6 danh hiệu, trong khi Liverpool có 2 lần đăng quang.
Bất chấp chuỗi thành công đó, sân Anfield vẫn được ví như “mảnh đất dữ” đối với HLV Guardiola và đội bóng nửa xanh thành Manchester.
Trong các lần đưa Man City tới làm khách tại đây, nhà cầm quân người Tây Ban Nha mới chỉ có đúng 1 chiến thắng, đó là trận thắng 4-1 vào tháng 2/2021, thời điểm Liverpool đang là đương kim vô địch.
Nếu nhìn rộng hơn, bức tranh còn u ám hơn với Man City. Trong 22 chuyến làm khách gần nhất tại Anfield, họ chỉ có đúng 1 chiến thắng. Riêng 21 trận gần đây, họ thua 14 và hòa 7.
Lần gần nhất Man City giành trọn 3 điểm tại Anfield đã từ tháng 5/2003, khi Nicolas Anelka lập cú đúp, trong đó có bàn quyết định ở phút cuối trận.
Những con số ấy phần nào lý giải vì sao Anfield được xem là “miền đất dữ” với Man City. Ngay cả Erling Haaland, chân sút số một của đội khách, cũng chưa từng ghi bàn tại sân đấu này.
Anfield là 1 trong 2 sân tại Ngoại hạng Anh mà tiền đạo người Na Uy chưa thể “nổ súng” kể từ khi gia nhập Man City, bên cạnh sân Ánh Sáng của Sunderland.
Ba lần hành quân tới Anfield, Haaland đều không thể lập công.
Phong độ ghi bàn gần đây của Haaland cũng chưa thực sự bùng nổ. Trong 12 trận gần nhất, anh chỉ ghi 1 bàn từ tình huống bóng sống, đến ở chiến thắng 2-0 trước Galatasaray tại Champions League.
Dẫu vậy, tiền đạo này từng lập công khi Man City đánh bại Liverpool 3-0 ở lượt đi hồi tháng 11/2025, mang lại cơ sở để người hâm mộ đội khách nuôi hy vọng.
Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm tại Anfield lần này, Man City sẽ đi vào lịch sử khi lần đầu tiên sau 89 năm hoàn tất “cú đúp” chiến thắng trước Liverpool trong cùng một mùa giải.
Lần gần nhất họ làm được điều đó là mùa 1936–1937 và cũng là lần cuối Man City đánh bại Liverpool 2 trận liên tiếp tại giải vô địch quốc gia Anh.
Man City còn đang đứng trước cơ hội có thể trở thành đội bóng đầu tiên giữ sạch lưới trước Liverpool 2 lần trong cùng một mùa giải kể từ khi West Ham làm được điều tương tự ở mùa 2015–2016. Tất nhiên, đây sẽ là thách thức không nhỏ với Haaland và các đồng đội trong bối cảnh Liverpool luôn chơi bùng nổ tại Anfield.
Về diễn biến chuyên môn, Man City đang thể hiện hai bộ mặt trái ngược giữa hai hiệp đấu tại Ngoại hạng Anh năm 2026.
Đội bóng của Pep Guardiola chưa để thủng lưới bàn nào trong hiệp 1 và đã ghi 6 bàn vào lưới đối thủ. Tuy nhiên, sang hiệp 2 lại để lọt lưới 6 lần và chưa ghi thêm bàn thắng nào. Sự chệch choạc này có thể khiến họ trả giá nếu không kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu.
Ở chiều ngược lại, Liverpool dưới thời HLV Arne Slot cho thấy bản lĩnh ngược dòng ấn tượng.
Kể từ khi chiến lược gia người Hà Lan tiếp quản đội bóng vào đầu mùa trước, “Lữ đoàn đỏ” đã giành 28 điểm trong các trận bị dẫn bàn. Gần nhất, Liverpool lội ngược dòng đánh bại Newcastle 4-1, thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.
Tính từ đầu mùa 2024–2025, Liverpool đã ghi 41 bàn trong những trận đấu bị đối thủ mở tỷ số, chỉ kém Brighton (42 bàn).
Những thống kê này tiếp tục khẳng định Anfield là “pháo đài” thực sự, nơi Man City không chỉ đối đầu với Liverpool, mà còn phải vượt qua cả lịch sử để phá bỏ “lời nguyền” kéo dài gần một thế kỷ.