Thông điệp đầu năm học 2020-2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

GD&TĐ - Thưa toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, học viên, sinh viên; Thưa quý phụ huynh, quý cơ quan, doanh nghiệp, các cựu sinh viên đã đồng hành cùng Nhà trường trong suốt thời gian qua!

PGS.TS. Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
PGS.TS. Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN

Năm học 2019-2020 đã đi qua với nhiều dấu ấn hết sức đặc biệt. Giờ đây chúng ta đang sẵn sàng với hành trang bước vào năm học mới, năm học 2020-2021 với mục tiêu kép của toàn ngành giáo dục, “vừa nỗ lực thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo chất lượng đào tạo”.

Ngay từ những ngày đầu tháng 3/2020, cùng với việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, toàn thể cán bộ viên chức (CBVC), giảng viên (GV), học viên (HV) và sinh viên (SV) của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã thể hiện quyết tâm cao độ, đầy nỗ lực và khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện ngay các giải pháp trước mắt để có thể kịp thời thay đổi từ hình thức giảng dạy truyền thống sang dạy-học trực tuyến.

Toàn trường đã phát huy tối đa nguồn lực cơ sở vật chất, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả hệ thống dạy-học trực tuyến hiện đại, chuyên nghiệp để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, đảm bảo tiến độ kế hoạch năm học đã đề ra.

Các thầy giáo, cô giáo và CBVC Nhà trường đã phát huy tính sáng tạo, nhạy bén với tình hình, tận dụng tối đa mọi nguồn lực, cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ , hướng dẫn sử dụng hệ thống dạy học trực tuyến LMS, các ứng dụng Zoom, MS Teams, Google Meet, Live Stream… để tổ chức thực hiện các hoạt động dạy và học.

Quả thật, qua khó khăn mới thấy hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong dạy và học quý giá đến dường nào. Nhiều Thầy giáo, Cô giáo đã có nhiều sáng kiến mới, thủ thuật hay, thu hút biết bao sinh viên học viên qua các clip bài giảng ấn tượng tại Studio và hệ thống trực tuyến của nhà trường, xứng đáng là Thầy và Trò của kỷ nguyên công nghệ số. Hệ thống dạy-học trực tuyến của nhà trường đã được trang bị hiện đại, đáp ứng ngay yêu cầu của công tác đào tạo trực tuyến.

Phòng Studio của Nhà trường đã hoạt động liên tục hết công suất cùng với các nhóm chuyên môn, kỹ thuật sản xuất clip bài giảng, tổ chức giảng dạy trực tuyến và trực tiếp qua hệ thống dạy-học trực tuyến hiện đại của Nhà trường. Trang thông tin điện tử của Trường và nhiều kênh thông tin của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đã trở nên sinh động hẳn nhờ các bài giảng điện tử của các thầy cô giáo. Những hoạt động hay, những cách làm mới đăng tải hoạt động của UD-UFLS online trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 đã góp phần quan trọng đảm bảo chất lượng hoạt động của Nhà trường. 

Suốt sáu tháng qua, toàn trường đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để thực hiện nhiệm vụ công tác trong điều kiện vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020. Tôi thực sự cảm động và trân trọng cảm ơn, đồng thời biểu dương các thầy cô giáo, cùng toàn thể CBVC của Nhà trường vì những nỗ lực rất đáng trân quý của tất cả các đồng chí trong thời gian qua.

Thưa toàn thể qthầy cô giáo, cán bộ viên chức, học viên, sinh viên cùng quý phụ huynh, cơ quan doanh nghiệp, các anh chị cựu sinh viên, cựu học viên thân mến!

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng sắp bắt đầu năm học mới 2020-2021 cùng nhiều lo toan bộn bề trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Nhà trường phải thực hiện mục tiêu kép vừa tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang hoành hành tại thành phố Đà Nẵng, vừa thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác, giảng dạy học tập trong điều kiện chưa được đón tiếp các tân sinh viên, thầy cô giáo và học viên, sinh viên trở lại trường.

Chắc chắn đây sẽ là giai đoạn hết sức khó khăn, tôi mong rằng toàn thể hội đồng sư phạm Nhà trường và các em học viên, sinh viên luôn bình an, đảm bảo an toàn sức khoẻ mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả đại gia đình Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng của chúng ta, chung tay cùng với Thành phố Đà Nẵng và cả cộng đồng vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Mong quý thầy cô giáo chúng ta tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác đào tạo trực tuyến trong năm học 2020-2021 góp phần cùng toàn trường quyết tâm thực hiện thành công mọi hoạt động, công tác, quản trị đại học, hoạt động dạy-học trực tuyến trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19!

Bước vào năm học mới 2020-2021 trong bối cảnh hết sức đặc biệt, cả Thành phố đang căng sức phòng chống dịch Covid-19. Mỗi người mỗi nhiệm vụ. Chúng ta vô cùng biết ơn các chiến sĩ áo trắng, các y bác sĩ, các lực lượng Công an, Quân đội đang ngày đêm đương đầu với hiểm nguy, khó khăn trên tuyến đầu chống dịch. Tôi cũng vô cùng tự hào khi thấy các cán bộ viên chức của Nhà trường đã thể hiện tấm lòng nhân ái cũng như tinh thần trách nhiệm rất cao đối với cộng đồng qua việc quyên góp ủng hộ các y bác sĩ ở các bệnh viện bị phong tỏa ở thành phố Đà Nẵng.

Chúng ta cũng rất biết ơn sâu sắc các Doanh nghiệp, các cựu sinh viên của Nhà trường đã có những hỗ trợ hết sức quý báu đối với các sinh viên nội, ngoại trú của Trường gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Ở một mặt trận khác, Thầy và Trò nhà trường cũng sẽ quyết tâm cao nhất thực hiện nhiệm vụ đào tạo trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Nhà trường sẽ quyết tâm ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, ứng dụng hiệu quả hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp, hiện đại để triển khai nhiệm vụ năm học, đảm bảo vừa chống dịch tốt nhất vừa thực hiện đúng tiến độ kế hoạch năm học đã đề ra. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến bốn trụ cột sau:

Thứ nhất: Kiên trì và liên tục nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ, liên tục cải tiến chương trình đào tạo - nội dung - phương pháp và công nghệ dạy học trong tình hình mới;

Thứ hai: Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo đúng chuẩn và chuyên nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0;

Thứ ba: Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, chương trình nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế;

Thứ tư: Quốc tế hóa các chương trình đào tạo của Nhà trường thông quá cáchoạt động hợp tác và liên kết với các trường nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong đào tạo, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

Các em sinh viên, học viên thân mến! Tôi thân ái gửi đến tất cả các em lời cảm ơn hòa lẫn niềm tự hào về các em. Qua khó khăn, trở ngại mới kiểm chứng được năng lực thực sự của các em trong học tập, nghiên cứu, sinh hoạt và làm việc. Tôi tự hào về thế hệ sinh viên chúng ta hôm nay. Chỉ trong sáu tháng qua các em đã cùng các thầy, các cô làm được khối lượng công việc rất lớn, các em đã làm được những điều mà có thể nói rằng thế hệ chúng tôi thời sinh viên không thể làm được.

Các em đã xuất sắc trang bị cho mình nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, nghiên cứu bất chấp mọi rào cản hay khoảng cách không gian. Thời gian qua, các em đã tự rèn luyện cho bản thân mình năng lực tự làm việc, tư duy phản biện, quản lý thời gian…

Quan trọng hơn nữa các em đã biết tự lập, vượt qua áp lực và trân quý những giá trị, lòng yêu thương dành cho gia đình, bạn bè, thầy cô và cả cộng đồng. Chính từ những giá trị trân quý đó, tôi vững tin các em sẽ bắt đầu năm học mới với những hành trang, trải nghiệm đã qua để hướng đến kết quả cao nhất trong tình hình mới của năm học 2020-2021.

Thời gian này hằng năm là lúc các em sinh viên năm cuối, học viên của Nhà trường hân hoan đón chào Lễ tốt nghiệp ra trường. Tôi rất lấy làm tiếc buổi Lễ trọng đại đó không thể diễn ra vào năm nay.  Tôi mong các em thông cảm và hiểu cho sự khó khăn chung của tất cả chúng ta, trong đó có các Thầy Cô, CBVC nhà trường ngày đêm vừa phải hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, vừa phải thực hiện nghiêm quy định giãn cách, phòng chống dịch Covid-19. Nhà trường sẽ thực hiện đầy đủ các yêu cầu công tác theo quy định để các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ sớm được nhận Bằng.

Các em tân sinh viên Khóa 2020 thân mến!

Cũng thời khắc này hằng năm, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng lại hân hoan, rộn ràng với các hoạt động đón chào tân sinh viên. Sân trường rộn ràng, ngập tràn tiếng cười, náo nhiệt với các chương trình, sự kiện của các Khoa, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các anh chị cựu sinh viên chào đón các em nhập học. Trong bối cảnh Nhà trường chưa có thể mở cửa với đầy đủ các hoạt động mừng đón tân sinh viên, Thầy mong rằng các em sẽ thấu hiểu và thông cảm với những khó khăn chung.

Chắc chắn các em sẽ tiếp nối những niềm từ hào của các thế hệ sinh viên, học viên trong suốt 35 năm truyền thống, các em sẽ thích ứng nhanh với những điều kiện mới - sinh viên của kỷ nguyên công nghiệp 4.0. Trong bối cảnh hết sức đặc biệt này, trước thềm năm học mới, Thầy đặt niềm tin rất lớn ở thế hệ sinh viên hôm nay, đặc biệt là sinh viên Khóa tuyển sinh 2020. Các em chính là chủ nhân của một môi trường học tập, nghiên cứu đầy năng động, nhưng đầy tính nhân văn và khả năng thích ứng cao với mọi hoàn cảnh.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã sẵn sàng mọi điều kiện cần và đủ, đảm bảo mọi yêu cầu đào tạo có sự tích hợp hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin với hệ thống đào tạo trực tuyến hiện đại và chuyên nghiệp. Thầy và trò nhà trường sẽ vững tin vượt qua khó khăn của tình hình dịch bệnh để đảm bảo an toan sức khỏe cộng dồng và hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch với các giải pháp hỗ trợ sinh viên trong tình hình mới, các gói hỗ trợ miễn, giảm học phí, các chương trình học bổng khuyến khích học tập với hàng trăm suất học bổng có tổng trị giá lên đến hàng tỷ đồng, các điều kiện, cơ hội thực tập, kiến tập tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học trong và ngoài nước để hỗ trợ sinh viên…

Thầy chúc mừng các em đã lựa chọn trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng là điểm khởi đầu trên con đường chinh phục tri thức, khởi đầu cho những trải nghiệm những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân và thực hiện những ước mơ, hoài bão của các em tại mái trường này. Các em có quyền tự hào đã trúng tuyển vào một ngôi trường có truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển. Nơi đây, các em sẽ được ươm mầm, các em sẽ là trung tâm của quá trình đào tạo và rèn luyện với phương châm “tất cả cho chất lượng đào tạo, tất cả vì sinh viên thân yêu”.

Đây chính là nơi các em sẽ chiếm lĩnh kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất để bắt đầu làm chủ tương lai, vận mệnh của nước nhà trong kỷ nguyên số và thời kỳ hội nhập quốc tế - một thời kỳ mà ngoại ngữ và giao lưu văn hóa trở thành một trong những công cụ hữu hiệu nhất để phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập thành công. Thầy mong rằng, trong quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện trong điều kiện mới, các em sẽ nâng tầm nhìn cuộc sống, nuôi dưỡng đam mê, vun đắp tính sáng tạo, tìm tòi phương pháp mới, đầy đủ bản lĩnh, giàu lòng nhân ái để trở thành những công dân chuẩn mực của xã hội phát triển.

Thưa toàn thể qthầy cô, cán bộ viên chức, sinh viên, học viên, của Nhà trường cùng quý phụ huynh, quý cơ quan, doanh nghiệp, các cựu sinh viên và tân sinh viên thân mến!

Với niềm tin vào truyền thống quý báu mà bao thế hệ thầy và trò của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã tạo dựng và phát triển trong 35 năm xây dựng và trưởng thành, với sự quyết tâm cao nhất của toàn Trường, sự tâm huyết của toàn thể thầy cô giáo và CBVC sự đồng hành của quý cơ quan, doanh nghiệp, cựu sinh viên, sự nỗ lực vượt khó cùng với tài năng, trí tuệ và sức trẻ của sinh viên nhà trường sẽ tạo nên một sức mạnh của sự đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, chung tay cùng với toàn thể các lực lượng của thành phố Đà Nẵng chiến thắng dịch bệnh Covid-19 đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021 đã đề ra. Toàn trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng hướng về kỷ niệm truyền thống 35 năm xây dựng và trưởng thành với niềm tin thắng lợi.

Xin chân thành gửi đến quý thầy cô giáo, cán bộ viên chức, sinh viên, học viên của Nhà trường, cùng quý phụ huynh, quý cơ quan, doanh nghiệp, các cựu sinh viên và tân sinh viên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và thành công!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ