Thời trang sân bay của Song Hye Kyo đẹp và sành điệu hơn cả trên thảm đỏ

Nữ diễn viên Song Hye Kyo đã bắt chuyến bay từ Hong Kong trở về Hàn Quốc sau khi tham dự lễ trao giải Kim Tượng vào ngày 14/4 vừa qua.

Thời trang sân bay của Song Hye Kyo đẹp và sành điệu hơn cả trên thảm đỏ

Hôm nay (15/4), Song Hye Kyo xuất hiện ở sân bay Hong Kong để bắt chuyến bay về xứ sở kim chi. Lựa chọn áo trench coat kết hợp với boot cổ ngắn tông đen, bà xã của Song Joong Ki còn mang theo phụ kiện kính mắt thời trang và túi xách đồng điệu.

song hye kyo, thời trang sân bay, sao hàn

Nữ diễn viên Song Hye Kyo đã bắt chuyến bay từ Hong Kong trở về Hàn Quốc sau khi tham dự lễ trao giải Kim Tượng vào ngày 14/4 vừa qua.

Quay trở về kiều tóc ngắn cá tính, Song Hye Kyo trông thực sự tươi trẻ với phong cách thời trang gọn gàng nhưng tôn dáng. Bộ cánh này được đánh giá giúp cô “hack tuổi” hơn rất nhiều so với trang phục đầm quý phái mà nữ diễn viên “Hậu duệ của mặt trời” mặc khi tham dự lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 38 vào ngày 14/4 vừa qua.

song hye kyo, thời trang sân bay, sao hàn

song hye kyo, thời trang sân bay, sao hàn

Song Hye Kyo diện trench coat, đi boot đen sành điệu, vui vẻ vẫy chào người hâm mộ.

Được biết, trong cuộc phỏng vấn tại lễ trao giải Song Hye Kyo có tiết lộ rằng cô đã đầu quân cho hãng phim Trạch Đông của đạo diễn Vương Gia Vệ nhằm phát triển sự nghiệp điện ảnh ở Trung Quốc.
Song Hye Kyo và Vương Gia Vệ từng hợp tác trong tác phẩm “Nhất Đại Tông Sư” vào năm 2012. Đạo diễn trên cũng là người đã tặng vợ chồng Song Hye Kyo cặp vòng vàng long phụng trong lễ cưới của 2 người.

song hye kyo, thời trang sân bay, sao hàn

song hye kyo, thời trang sân bay, sao hàn

Hình ảnh bà xã Song Joong Ki ở sân bay trông sành điệu và tươi trẻ hơn so với hình ảnh trên thảm đỏ.

Theo ngoisao.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.