Thời tiết 29/12: Thủ đô Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ

GD&TĐ - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, mặc dù không khí lạnh có chiều hướng giảm, nhiệt đô các khu vực tăng dần nhưng sáng sớm và đêm trời vẫn còn rét. Hôm nay 29.12, Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ.

Thủ đô Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ (Ảnh minh họa)
Thủ đô Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ (Ảnh minh họa)

Thủ đô Hà Nội: Có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, cao nhất 20-23 độ.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa và mưa rào rải rác, có nơi có giông, sau có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ, cao nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, vùng núi đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa rải rác, trưa chiều giảm, trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ, phía Nam có nơi 18-20 độ.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận: Phía Bắc mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 26-29 độ, phía Nam có nơi 29-31 độ.

Tây Nguyên: Đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hiện nay (29/12), không khí lạnh đang suy yếu.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1.5-2.5m. Biển động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ ông Đinh Văn Long, sinh năm 1930, thân phụ Nhà báo Đinh Công Thắng, nguyên cán bộ Báo Giáo dục và Thời đại, đã từ trần ngày 03/03/2026, hưởng thọ 97 tuổi.

Nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và đối tác quốc tế diễn ra sôi động tại APAIE 2026. Ảnh: BTC

Hội nhập giáo dục đại học: 'Định vị' không gian học thuật

GD&TĐ - Sự hiện diện của “Vietnam Pavilion” tại APAIE 2026 ở Hồng Kông không chỉ mang ý nghĩa truyền thông mà phản ánh chuyển động sâu hơn: Giáo dục đại học Việt Nam đang chuyển từ tư duy “tham gia” sang “định vị” trong không gian học thuật.