Xót cảnh siêu thị điện máy Chợ Lớn ngập trong cơn mưa lịch sử

Hình ảnh siêu thị điện máy Chợ Lớn bị ngập nước, nhân viên phải vất vả di chuyển đồ đạc đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội nhiều ngày qua.

Xót cảnh siêu thị điện máy Chợ Lớn ngập trong cơn mưa lịch sử
Xot canh sieu thi dien may Cho Lon ngap trong con mua lich su - Anh 1

Nhân viên siêu thị Điện máy Chợ Lớn di chuyển đồ điện tử khi mưa ngập.

Ông Trang Hồng Quân – Phó giám đốc hệ thống siêu thị điện máy Chợ Lớn cho biết: Siêu thị bị ngập tối 26/9 nằm trên đường Tân Kỳ - Tân Quý (Tân Phú, TP.HCM). Công ty đang ước tính con số thiệt hại. Hàng hóa bị ảnh hưởng đều có mua bảo hiểm nên bên điện máy Chợ Lớn và bảo hiểm đang trong quá trình thương lượng đền bù.

Xot canh sieu thi dien may Cho Lon ngap trong con mua lich su - Anh 2
Xot canh sieu thi dien may Cho Lon ngap trong con mua lich su - Anh 3
Xot canh sieu thi dien may Cho Lon ngap trong con mua lich su - Anh 4
Xot canh sieu thi dien may Cho Lon ngap trong con mua lich su - Anh 5
Xot canh sieu thi dien may Cho Lon ngap trong con mua lich su - Anh 6

Những hình bên trong siêu thị bị ngập nước (Ảnh: facebook Abby Hoang)

Trận mưa lịch sử tối 26/9 tại TP.HCM khiến hàng loạt tuyến đường bị ngập nặng và kẹt xe nghiêm trọng. Ngoài việc ngập nhà dân, các tòa nhà lớn tại trung tâm TP như tòa nhà Bitexco cũng bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn. Nhiều bãi xe bị ngập, nước dâng lên đến kính chiếu hậu của xe.

Đến trưa ngày 27/9, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM (Trung tâm) đã có những thống kê ban đầu về trận mưa lịch sử tối ngày 26/9. Cụ thể, số liệu cho thấy trời bắt đầu mưa lúc 16h45’ và mở rộng khắp TP trong 1h30’ với vũ lượng phổ biến từ 101mm đến 204,3mm, làm ngập 59 tuyến đường với chiều sâu ngập từ 10cm đến 50m, diện tích ngập từ 100m2 đến 30.000m2.

Trung tâm cho rằng đây là trận mưa cực đoan, lớn nhất từ đầu năm đến nay, vượt xa tần suất thiết kế hệ thống thoát nước hiện nay. Theo đó, đối với tuyến cống cấp 2 vũ lượng mưa trong 1h30’ ứng với chu kỳ 100 năm chỉ là 137,70mm.

Đối với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, thời gian mưa bắt đầu từ 16h30’ đến 17h50’, vũ lượng đạt 170,3 mm (trạm đo Tân Sơn Hòa) do vậy đã xuất hiện ngập cục bộ tại bãi đậu số 11, 12, 13, 14, 15 với chiều sâu ngập 30 cm, tuy nhiên khoảng 1h sau đó nước đã rút hết.

Theo Infonet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ