WTA vinh danh Vân Đồn là Sân bay mới hàng đầu thế giới 2019

Tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) thường niên lần thứ 26 diễn ra mới đây tại Muscat, Oman, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn của Việt Nam đã được vinh danh là "Sân bay mới hàng đầu thế giới 2019".

Sân bay quốc tế Vân Đồn.
Sân bay quốc tế Vân Đồn.

Cụ thể, sân bay Vân Đồn đã vượt qua 7 “đối thủ” từ khắp nơi trên thế giới để giành chiến thắng tại hạng mục “World"s Leading New Airport 2019”, bao gồm: Sân bay quốc tế Louis Armstrong New Orleans của Mỹ, sân bay Carlisle Lake District của Anh, sân bay Corvera Airport Murcia của Tây Ban Nha, sân bay Eilat Ramon của Israel, sân bay quốc tế Pakyong của Ấn Độ, sân bay Seletar của Singapore và sân bay quốc tế Yogyakarta Adisucipto của Indonesia.

Được biết, hạng mục “Sân bay mới hàng đầu thế giới” lần đầu tiên được WTA trao vào năm ngoái, với chiến thắng thuộc về Sân bay quốc tế Muscat (Oman). Hạng mục này được trao dựa trên các tiêu chí đánh giá khắt khe về thiết kế tổng thể sân bay; chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của hành khách; đặc biệt là đề cao trải nghiệm của khách hàng thông qua việc áp dụng các công nghệ mới.

Đại diện lãnh đạo Sun Group nhận giải thưởng "Sân bay mới hàng đầu thế giới 2019"
Đại diện lãnh đạo Sun Group nhận giải thưởng  "Sân bay mới hàng đầu thế giới 2019"

Sân bay quốc tế Vân Đồn có kiến trúc ấn tượng, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của di sản thiên nhiên thế giới - Vịnh Hạ Long. Công trình mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa, với mái vòm màu đỏ cam rực rỡ tựa những cánh buồm no gió xếp chồng lên nhau hướng ra biển lớn. Các vật liệu trong kiến trúc bản địa như gỗ, thép, thủy tinh, đá, nước và cây cối được sử dụng linh hoạt trong tất cả các chi tiết kiến trúc, nội thất, tạo nên một không gian gần gũi, giao hòa với thiên nhiên.

Sân bay Vân Đồn luôn tuân thủ những quy chuẩn khắt khe về dịch vụ, để đảm bảo sự hài lòng tối đa cho hành khách cũng như thỏa mãn các tiêu chí nghiêm ngặt của các hãng bay. Sân bay đã ký cam kết chất lượng với các hãng hàng không để hỗ trợ tối đa cho hoạt động của đối tác.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư Sun Group đã trang bị cho sân bay hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, nhập khẩu từ những thương hiệu hàng đầu thế giới với công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa các tiện ích và gia tăng trải nghiệm cho hành khách.

Ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết, giải thưởng cao quý này một lần nữa giúp sân bay Vân Đồn ghi tên mình vào bản đồ hàng không thế giới, trở thành minh chứng sinh động cho việc hàng không Việt Nam được thế giới ghi nhận.

"Đó cũng là niềm tự hào và động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ hơn nữa, đem tới cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất", ông Phạm Ngọc Sáu chia sẻ.

Theo số liệu mới nhất tính đến ngày 22/11, đã có 1.796 chuyến bay cất hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, trong đó có 117 chuyến bay quốc tế. Tổng lượng khách qua sân bay đạt gần 235.000 lượt, trong đó có gần 10.000 lượt khách quốc tế.

Ngoài các đường bay quốc tế hiện hữu từ Vân Đồn đi Thâm Quyến, Hồ Nam, Thượng Hải (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), thời gian tới, sẽ có thêm nhiều đường bay quốc tế mới từ Hải Nam, Nam Ninh và Quảng Châu (Trung Quốc), Nhật Bản, Bangkok (Thái Lan) tới Vân Đồn. Bên cạnh đó, mạng lưới các chuyến bay nội địa sẽ tiếp tục mở rộng tới Phú Quốc bên cạnh 2 điểm đến đang khai thác là TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Dù mới chỉ vận hành chưa đầy một năm nhưng sân bay Vân Đồn đã liên tục được vinh danh tại những giải thưởng quốc tế uy tín. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn đối với sân bay này mà còn là niềm vinh dự của ngành hàng không Việt Nam. Hồi tháng 10 vừa qua, sân bay Vân Đồn đã vượt qua 3 ứng cử viên khác để trở thành sân bay duy nhất nhận giải thưởng Sân bay mới hàng đầu châu Á tại lễ trao giải WTA khu vực châu Á – châu Đại Dương tổ chức tại Phú Quốc.

Sân bay quốc tế Vân Đồn (xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) có tổng vốn đầu tư 7.463 tỷ đồng. Đây là sân bay quốc tế đầu tiên do một tập đoàn tư nhân đầu tư tại Việt Nam và hoàn thành chỉ sau 2 năm thi công xây dựng.

Sân bay quốc tế Vân Đồn là cảng hàng không cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế - ICAO), có thể đón tất cả các loại máy bay hiện đại bậc nhất trên thế giới như Boeing 787, với 7 vị trí đỗ, trong đó 3 bãi đỗ xa và 4 bãi đỗ gần. Công suất nhà ga giai đoạn 1 là 2,5 triệu hành khách mỗi năm và dự kiến đạt 5 triệu khách/năm vào năm 2030.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.